90 giờ truy xét đối tượng trộm tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau gần 4 ngày điều tra, sáng 4-12, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đủ cơ sở khẳng định Đặng Duy Trần Vũ (1988, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) chính là thủ phạm trộm số tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã bắt giữ đối tượng Đặng Duy Trần Vũ cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Đặng Duy Trần Vũ cùng tang vật và phương tiện gây án.
Đối tượng Đặng Duy Trần Vũ cùng tang vật và phương tiện gây án.



Chiều 30-11-2020, CAP Hòa Minh tiếp nhận tin báo của chị Đào Thị Cẩm Nhung (1984, trú nhà số 15- Đinh Đức Thiện, P. Hòa Minh) về việc, lợi dụng lúc gia đình chị đóng cửa đi, kẻ gian đã đột nhập lấy trộm số tài sản trị giá hơn 550 triệu đồng. Theo chị Nhung trình báo, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chị đi làm về thì phát hiện cầu dao điện trong nhà bị ngắt, cửa sổ phía sau tại tầng trệt và cửa phòng ngủ ở tầng 3 bị cạy phá, đồ đạc bị xáo trộn. Qua kiểm tra, chị Nhung phát hiện bị mất số tài sản gồm: 110 triệu đồng, 1 đồng hồ hiệu Hublot trị giá 300 triệu đồng, 2 nhẫn vàng tây đính kim cương trị giá 46 triệu đồng, 1 đồng hồ hiệu Apple Watch trị giá 8 triệu đồng, 1 đồng hồ hiệu Samsung Watch 42mm black trị  giá gần 7 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 6s, 1 vòng vàng tây trị giá gần 7 triệu đồng, 1 đồng hồ hiệu CK giá 10 triệu đông, 1 đồng hồ hiệu Casio trị giá 5 triệu đồng cùng một số tài sản, giấy tờ quan trọng khác.

Nhận tin báo, CAP Hòa Minh nhanh chóng phối hợp với Đội CSHS, Đội Kỹ thuật Hình sự CAQ Liên Chiểu vào cuộc điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo xác lập chuyên án và giao cho Đội CSHS chủ công, trực tiếp tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội, nhanh chóng thu hồi tài sản trao trả cho bị hại. Sau gần 4 ngày tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét và sàng lọc, đến sáng 4-12, Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đủ cơ sở khẳng định Đặng Duy Trần Vũ là thủ phạm vụ trộm trên.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ mà các trinh sát đã thu thập được cùng với lời lẽ đấu tranh sắc bén của các điều tra viên Đội CSHS CAQ Liên Chiểu, Vũ đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Theo đó, Vũ được gia đình mua cho chiếc ô-tô 7 chỗ BKS 43A-421.51 để chạy dịch vụ kiếm sống. Tuy nhiên, công việc mới này cũng “bữa đực bữa cái” nên tranh thủ lúc rỗi việc, Vũ điều khiển ô-tô 7 chỗ BKS 43A-421.51 dạo quanh các tuyến đường, tìm những căn nhà vắng người để đột nhập “ăn hàng”. Qua khảo sát, Vũ nhận thấy nhà chị Nhung thường đóng cửa đi làm và phía sau có cửa sổ nên quyết định “đánh quả”.

Chiều 30-11, Vũ điều khiển ô-tô đến để tìm cách đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đến cách nhà chị Nhung gần 100m, Vũ cho xe dừng lại rồi đi bộ đến phá cửa đột nhập. Sau khi lục lọi lấy trộm được khoảng 110 triệu đồng tiền mặt, 5 đồng hồ đeo tay các loại, 2 nhẫn vàng tây đính kim cương, 1 ĐTDĐ, 1 vòng vàng tây cùng một số tài sản, giấy tờ quan trọng khác rồi tẩu thoát. Khi về đến căn nhà trên đường Kinh Dương Vương, Vũ cất giấu toàn bộ tài sản trộm được vào nơi kín đáo, chỉ lấy khoảng 50 triệu đồng ra tiêu xài và trả nợ. Đến sáng 4- 12, trong lúc Vũ đang nghỉ ngơi tại căn nhà trên đường Kinh Dương Vương thì Đội CSHS CAQ Liên Chiểu đến “điệu” về trụ sở làm việc. Tiến hành khám xét chỗ ở của Đặng Duy Trần Vũ, Cơ quan CSĐT CA Liên Chiểu thu giữ số tiền mặt 55 triệu đồng và toàn bộ số tài sản mà đối tượng Vũ đã trộm tại nhà chị Nhung.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Vũ có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” với tổng mức án 5 năm tù giam. Hiện vụ việc được Đội CSHS CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo TRÍ DŨNG (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

null