8X bỏ nghề điều dưỡng về quê làm bạn với ốc, cá, kiếm nửa tỷ đồng mỗi năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ bỏ nghề điều dưỡng, chàng trai 8X ở xứ Thanh về quê nuôi ốc nhồi, cá chạch đem về thu nhập nửa tỷ đồng/năm.
Nhìn cơ ngơi bạc tỷ từ mô hình trang trại kết hợp cá, ếch, ốc của Lê Thiên Tư (sinh năm 1989, ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), ít ai ngờ rằng, chàng trai này từng là một điều dưỡng viên.

Lê Thiên Tư bỏ nghề điều dưỡng, về quê sớm hôm cắt cỏ, nuôi cá, ốc, ếch, thu hàng trăm triệu mỗi năm.
Lê Thiên Tư bỏ nghề điều dưỡng, về quê sớm hôm cắt cỏ, nuôi cá, ốc, ếch, thu hàng trăm triệu mỗi năm.
Năm 2011, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa, Tư bắt đầu làm điều dưỡng viên tại một bệnh viện chuyên về mắt trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Công việc điều dưỡng giúp chàng thanh niên có cuộc sống ổn định lúc bấy giờ.
Thế nhưng, với đam mê làm nông nghiệp và truyền thống làm kinh tế trang trại của gia đình đã khiến anh có những quyết định hết sức bất ngờ. Năm 2014, biết được Tư yêu thích ngành nông nghiệp hơn điều dưỡng, một người quen đã giới thiệu anh làm tư vấn kỹ thuật cho một trang trại nuôi thỏ New Zealand ở huyện Yên Định, với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Những con ốc bố mẹ được Tư chăm sóc kỹ lưỡng.
Những con ốc bố mẹ được Tư chăm sóc kỹ lưỡng.
"Cả nhà tôi ai cũng làm kinh tế trang trại, khi đi làm điều dưỡng tôi cứ luôn nghĩ có một ngày sẽ phải theo đuổi đam mê nông nghiệp như bố mẹ và các anh. Như một cơ duyên, được làm ở trại thỏ tôi vui lắm. Tôi quyết định bỏ nghề điều dưỡng kể từ đó", anh Tư nhớ lại.
Sau khi làm ở trại thỏ được hai năm, máu đam mê lại một lần nữa trỗi dậy. Trong một lần tham quan những mô hình nuôi ốc và ếch, Tư nhận thấy đây mới là điều mà anh vẫn mong muốn bấy lâu. Anh đã bỏ ngang mức lương cao ở trại thỏ, quyết định về quê khởi nghiệp.

Ốc giống chuẩn bị đến thời kỳ xuất bán ra thị trường.
Ốc giống chuẩn bị đến thời kỳ xuất bán ra thị trường.
Nghĩ là làm, năm 2016, tận dụng hơn 6.000m2 đất nông nghiệp của gia đình, Lê Thiên Tư vay mượn rồi đầu tư xây dựng bể xi măng, đào ao nuôi ốc, ếch, cá rô. Chủ yếu các mặt hàng mà Tư hướng đến đều được đầu tư dưới dạng bán con giống.
Những ngày đầu khi bắt tay vào làm nông nghiệp, Tư gặp không ít khó khăn. "Tuy đã thừa hưởng được kinh nghiệm làm nông từ gia đình nhưng tôi cũng trải qua không ít khó khăn. Nuôi ốc giống không đơn giản như nhiều người thường nghĩ. Ngoài việc cho ốc ăn, còn phải nắm bắt được thuộc tính sinh sống của ốc. Điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng rất nhiều, nếu không nắm bắt kỹ thuật sẽ rất dễ thất bại", anh Tư chia sẻ.

Mô hình ếch cũng được chàng thanh niên Lê Thiên Tư đầu tư khá kỳ công.
Mô hình ếch cũng được chàng thanh niên Lê Thiên Tư đầu tư khá kỳ công.
Từ ốc, anh Tư nhanh chóng hướng đến nhiều giống nuôi khác như ếch, cá trê, cá rô đầu vuông… Đến nay, Tư sở hữu một mô hình trang trại rộng gần 8.000m2.
Để mở rộng thêm nhiều mặt hàng, anh Tư còn đầu tư thêm mô hình nuôi cá chạch. Đây là giống chạch được đưa về từ Đài Loan, hiện đang là mặt hàng đắt khách nhất tại trang trại của Tư.

Cá chạch, mặt hàng bán khá chạy tại trang trại Thiên Tư.
Cá chạch, mặt hàng bán khá chạy tại trang trại Thiên Tư.
Nói về con chạch, Tư cho biết: "Việc nuôi cá chạch tàu phải trải qua kỹ thuật nuôi khá cẩn thận từ những ngày đầu thả cá giống. Khi thả giống cá chạch xuống ao nuôi phải chọn con khỏe mạnh, đồng đều, có chiều dài 2 - 5cm. Sau khi nhân được giống, chạch giống được bán với giá 200 đồng/con, nuôi sau 4 - 6 tháng bán với giá 80.000 đồng/kg".
Hiện, trung bình mỗi năm trang trại của anh Tư xuất bán khoảng 100 vạn giống cá rô đầu vuông, gần 1 tấn cá trê, ốc, chạch, ếch… đem về nguồn thu mỗi năm từ 400 - 500 triệu đồng.
Ngoài ra, anh còn nuôi thêm cá rô đầu vuông có nguồn gốc từ các tỉnh miền Tây.
Ngoài ra, anh còn nuôi thêm cá rô đầu vuông có nguồn gốc từ các tỉnh miền Tây.
Chàng trai trẻ có được cơ ngơi thành công bởi sự tự tin, quyết đoán, dám thay đổi vì đam mê.
Chàng trai trẻ có được cơ ngơi thành công bởi sự tự tin, quyết đoán, dám thay đổi vì đam mê.
Thị trường tiêu thụ của trang trại anh Tư chủ yếu trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình.
Chia sẻ về kinh nghiệm thành công của mình, anh Tư cười nói: "Tôi có được thành công như ngày hôm nay cũng nhờ phần nào những kiến thức từ ngành y. Nhờ có ngành y mà tôi hiểu được những bệnh lạ của con giống và có cách để khắc chế nó".
Dự định về tương lai, anh Tư cho biết sẽ mở rộng thêm trang trại và đầu tư thêm mô hình cây trồng ngắn ngày ven các ao, đầm để tạo thêm nguồn thu nhập và bóng mát cho con giống.
Thanh Tùng (Theo Dân Trí/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.