6 bị can hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà đối diện mức án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố 9 bị can trong vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà. Trong đó, 6 bị can đối diện mức án tử hình.
 
9 bị can bị truy tố vì liên quan vụ bắt cóc, cướp tài sản, hiếp dâm và sát hại nữ sinh giao gà. Ảnh CTV
Ngày 25.11, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố 9 bị can trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà, xảy ra vào dịp tết Nguyên đán 2019 vừa qua.
Trong đó, 6/9 bị can bị truy tố với tội danh giết người, quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự với mức án từ 20 năm tù, hoặc chung thân cho đến tử hình
Cụ thể, bị can Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; được cho là kẻ chủ mưu) bị truy tố về các tội giết người và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bị can Bùi Văn Công (44 tuổi, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bị truy tố về các tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Vương Văn Hùng (35 tuổi, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) bị truy tố về các tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tội cướp tài sản.
Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị truy tố về tội giết người, hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lường Văn Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về các tội giết người, hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lường Văn Lả (27 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị truy tố về các tội giết người, hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Phạm Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị truy tố về về tội hiếp dâm.
Cầm Văn Chương (45 tuổi, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị truy tố về tội hiếp dâm.
Đối với bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; vợ bị can Bùi Văn Công) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, 10 năm trước, Vì Văn Toán bán cho Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng chưa nhận tiền, sau đó, Toán bị bắt và chịu án 9 năm 6 tháng tù.
Sau khi ra tù, nhiều lần đòi nợ không được, Toán thuê Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo) cùng đàn em bắt cóc chị Cao Mỹ Duyên để gây áp lực, đòi nợ.
Ngày 4.2 (tức 30 tết Kỷ Hợi 2019), chị Duyên chở gà đến khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ thì bị các đối tượng siết cổ, chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng và đưa về nhà Bùi Văn Công ở huyện Điện Biên. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh giao gà.
Đến ngày mùng 3 tết, thấy nữ sinh có sức khỏe yếu, 6 bị can đã đưa nạn nhân tới căn nhà hoang gần nhà Bùi Văn Công và sát hại nữ sinh này. 
Cáo trạng cũng xác định, trong suốt quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là người chủ mưu, cầm đầu; Bùi Văn Công là người khởi xướng và tích cực thực hiện; các bị can khác là người thực hành và người giúp sức.
Ở một diễn biến khác, dự kiến ngày 27.11 tới đây, bị can Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) và 4/9 bị can có liên quan đến vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên sẽ phải hầu tòa về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Đan Hạ-Trần Cường (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

Lời cảnh tỉnh từ một số trọng án gần đây

(GLO)- Những vụ án giết người gần đây cho thấy, từ mâu thuẫn nhỏ hay nóng giận nhất thời, việc thiếu kiềm chế có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đây là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật và ý thức giữ gìn an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân một số nội dung liên quan đến thủ tục nộp phạt nguội.

Gia Lai: 11 tháng phạt nguội hơn 125,6 tỷ đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-11-2025, qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện, xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm với tổng số tiền theo thông báo hơn 125,6 tỷ đồng.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm cả ba tiêu chí. Để tiếp tục kéo giảm TNGT, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp chính quyền cơ sở triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về hạ tầng, tuần tra, xử lý vi phạm đến tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

null