5 dự án vào vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 15-11, Tỉnh Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức vòng bán kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VII-năm 2023.

Anh Đỗ Mạnh Cương trình bày dự án tại vòng chung kết hội thi. Ảnh: P.L
Anh Đỗ Mạnh Cương trình bày dự án tại vòng chung kết hội thi. Ảnh: P.L

Cuộc thi được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số trong khởi nghiệp”. Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh; đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh có nhu cầu khởi nghiệp; doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (được thành lập không quá 5 năm) trong độ tuổi thanh niên và hội viên Câu lạc bộ khởi nghiệp Nông nghiệp Gia Lai.

Trải qua vòng sơ khảo với sự tham gia của 22 dự án khởi nghiệp thuộc các đơn vị: Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Mang Yang, Krông Pa, Đak Pơ, Kông Chro, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Qua chấm điểm ở vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã xét chọn 10 dự án thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, thương mại, dịch vụ vào vòng bán kết. Tại vòng bán kết, các tác giả đã thuyết trình về ý tưởng, dự án và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi chúc mừng 5 tác giả có dự án lọt vào vòng chung kết. Ảnh: P.L
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi chúc mừng 5 tác giả có dự án lọt vào vòng chung kết. Ảnh: P.L

Qua chấm điểm dự án dựa vào các tiêu chí: tính sáng tạo, tính khả thi, khả năng hiện thực/thương mại hóa…Ban tổ chức đã quyết định chọn 5 dự án vào vòng chung kết, gồm: Ứng dụng nền tảng số để phát triển kinh tế người Bahnar tại huyện Mang Yang (tác giả Đỗ Mạnh Cương); Trồng nấm rơm trong làng đồng bào dân tộc thiểu số (tác giả Văn Tuấn Linh); Trồng lúa đá áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm (tác giả Kpă Séo); Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh trà nụ hoa hòe túi lọc tam giác (tác giả Phùng Thị Mỹ Lên); Mộc yên Healing (tác giả Trịnh Thị Phượng).

Vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VII-năm 2023 dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12-2023.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000).