4/8 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa về đến đất liền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong số 16 ngư dân đưa đi cách ly, có 4 ngư dân trên tàu bị Trung Quốc tông chìm ở Hoàng Sa.
Trưa 4-4, tàu cá QNg 90399 TS do ngư dân Đặng Dũng, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đưa tổng cộng  16 ngư dân (gồm 4 ngư dân trên tàu QNg 90617 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 2-4 và 12 ngư dân trên tàu QNg 90399 TS) cập Trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.
Tàu QNg 90399 TS chở 4 ngư dân trên tàu bị Trung Quốc tông chìm về bờ. Ảnh: T.Trực
Tàu QNg 90399 TS chở 4 ngư dân trên tàu bị Trung Quốc tông chìm về bờ. Ảnh: T.Trực
Ngay khi cập bờ, tất cả 16 ngư dân trên được ngành y tế huyện Bình Sơn tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phun thuốc khử trùng toàn bộ tàu, đồng thời đưa 16 ngư dân đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bình Sơn theo quy định để phòng ngừa dịch Covid-19.
Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt các ngư dân trên tàu QNg 90399 TS. Ảnh: T.Trực
Lực lượng y tế kiểm tra thân nhiệt các ngư dân trên tàu QNg 90399 TS. Ảnh: T.Trực
Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cho biết qua kiểm tra thân nhiệt, toàn bộ 16 ngư dân trên sức khỏe đều bình thường, không có biểu hiện sốt, ho. "Trong chiều nay, chúng tôi sẽ cho kiểm tra tổng quát tình hình sức khỏe của 16 ngư dân. Đồng thời phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm", ông Viễn cho biết.
Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 2-4 trong lúc đang đánh bắt bình thường tại quần đảo Hoàng Sa, tàu cá QNg 90617 TS do ông Trần Hồng Thọ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ bị tàu Trung Quốc tông chìm. Sau khi tông chìm, tàu Trung Quốc quay lại cứa 8 ngư dân. Khi nhận được tin cầu cứu của tàu QNg 90617 TS, 3 tàu cá của ông Đặng Tằm, Đặng Dũng và Nguyễn Thành Linh (đánh bắt gần đó) đã đến ứng cứu thì bị tàu Trung Quốc truy đuổi. Tàu Trung Quốc đã bắt kịp và lai dắt tàu của ngư dân Nguyễn Thành Linh và Đặng Dũng về đảo Phú Lâm. Tại đây, tàu Trung Quốc bàn giao 8 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm cho tàu ông Linh và tàu ông Dũng. Riêng tàu của ngư dân Tằm không bị bắt nhưng bị truy đuổi, phun vòi rồng làm bể kính cabin, hư hỏng nhiều ngư lưới cụ.
Xe đưa các ngư dân trên tàu QNg 90399 TS đi cách ly. Ảnh: T.Trực
Xe đưa các ngư dân trên tàu QNg 90399 TS đi cách ly. Ảnh: T.Trực
Ngày 3-4, đại diện Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu Hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Việt Nam.
"Ngoài 4 ngư dân được tàu QNg 90399 TS đưa vào đất liền trưa nay, hiện còn 4 ngư dân nữa đang được tàu ngư dân Nguyễn Thành Linh đưa vào bờ, dự kiến mấy hôm nữa tàu sẽ về tới", ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu cho biết.
T.Trực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null