Quảng Ngãi: Đóng cửa cơ sở y tế tư nhân vi phạm phòng dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong quá trình kiểm tra, Sở Y tế và lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi sẽ dừng hoạt động cơ sở y tế tư nhân (ngoài công lập) nào không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho người dân khi đến khám, chữa bệnh; đồng thời xử phạt nặng hành vi vi phạm của các cơ sở này.
Sáng 4/4, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức cho biết: Thực hiện chỉ đạo của các cấp ngành TƯ và tỉnh Quảng Ngãi, bắt đầu từ hôm nay lực lượng chức năng của sở sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở y tế nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Theo đó nếu phát hiện cơ sở y tế tư nhân nào không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân khi đến khám, chữa bệnh sẽ lập tức cho dừng hoạt động đến hết ngày 15/4; đồng thời xử phạt nặng những trường hợp vi phạm.
Hoạt động khám,chữa bệnh tại một cơ sở y tế tại Quảng Ngãi.
Hoạt động khám,chữa bệnh tại một cơ sở y tế tại Quảng Ngãi.
Được biết, toàn tỉnh hiện có 2 bệnh viện và 276 phòng khám Đa khoa tư nhân đang hoạt động. Trước đó, Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng thăm bệnh nhân ở các bệnh viện; các cơ sở y tế trực thuộc phải có hướng dẫn, yêu cầu người trực tiếp chăm sóc người bệnh phải khai báo y tế bắt buộc; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nhà bệnh nhân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện bố trí giãn giường bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
"Việc cho tạm dừng khám chữa bệnh số cơ sở y tế ngoài công lập không đảm bảo tuyệt đối các điều kiện phòng dịch, nhằm kiểm soát nghiêm ngặt nguồn lây, hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo ở các cơ sở này nếu phát hiện có trường hợp bị nhiễm bệnh", vị Phó Giám đốc Sở Y tế bày tỏ.
Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức.
Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức.
Tính đến thời điểm này, Quảng Ngãi chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19. Toàn bộ 76/76 ca đã được lấy mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính với Covid-19.
Theo Công Xuân (Dân Việt)

http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-dong-cua-co-so-y-te-tu-nhan-vi-pham-phong-dich-covid-19-1075544.html

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.