4 "hung thần" của ĐT Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Muốn tiến xa ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam phải cảnh giác đặc biệt với 4 cầu thủ rất nguy hiểm này.
1. Ali Mabkhout (UAE)
 
Chân sút 28 tuổi hiện khoác áo CLB Al Jazira của UAE. Ali Mabkhout hiện là cầu thủ quan trọng nhất của ĐT UAE.
Ali Mabkhout được đánh giá rất cao nhờ thể lực dồi dào, tốc độ cao và chiến thuật rất nhạy bén. Tiền đạo này đã ghi 122 bàn trong 161 trận đá cho Al Jazira. Trong màu áo ĐTQG, Ali Mabkhout đã ghi 49 bàn sau 79 trận. Thêm 3 bàn nữa, Ali Mabkhout  sẽ cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho ĐT UAE của huyền thoại Adnan Al Talyani (52 bàn).
2. Mohamadou Sumareh (Malaysia)
 
Chân sút nhập tịch gốc Gambia được mệnh danh là “quái vật” vì sở hữu tốc độ cao, thể lực dồi dào và lối chơi càn lướt rất dũng mạnh. Đây là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam vì Mohamadou Sumareh đã đụng độ với “Rồng vàng” ở AFF Cup 2018.
Đây là giải đấu không thành công của Mohamadou Sumareh vì chân sút 24 tuổi không có tâm lý cũng như thể lực tốt nhất. Gặp lại ở vòng loại World Cup 2022, các hậu vệ của ĐT Việt Nam phải cảnh giác cao độ với cầu thủ nguy hiểm này.
3. Evan Dimas (Indonesia)
 
Ở tuổi 24 nhưng Evan Dimas đã là trụ cột của ĐT Indonesia. Tiền vệ hiện khoác áo CLB Barito Putera được đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật nhạy bén, thể lực sung mãn và tinh thần chiến đấu ngoan cường.
Evan Dimas được HLV Simon McMenemy xây dựng là trung tâm lối chơi của ĐT Indonesia. Thành bại của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 phụ thuộc lớn vào sự tỏa sáng của tiền vệ 24 tuổi này.
4. Chanathip Songkrasin (Thái Lan)
 
Không có Chanathip Songkrasin trong đội hình là một trong những lý do khiến ĐT Thái Lan thua Việt Nam ở King’s Cup 2019. Tại vòng loại World Cup 2022, điển hình là ở trận mở màn của 2 đội vào ngày 5/9, mọi chuyện sẽ không dễ dàng cho ĐT Việt Nam khi Chanathip Songkrasin góp mặt.
Chanathip Songkrasin hiện là cầu thủ nổi tiếng, quan trọng nhất bóng đá Thái Lan. “Messi Thái” sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi được dẫn dắt của HLV đẳng cấp thế giới người Nhật Bản Akira Nishino.
Minh Tú (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

(GLO)- Trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia, có một người con đất Võ, đang giữ vai trò trợ lý số 1 cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik, đó là huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh-Chủ tịch Câu lạc bộ Quy Nhơn United.

null