32 tuổi, có 23 công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Chử Lương Luân cho rằng tuổi trẻ cần phải có đam mê và dám theo đuổi đam mê để thành công.
Chử Lương Luân mong muốn đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên VN tại Hàn Quốc- Ảnh: NVCC
Chử Lương Luân mong muốn đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên VN tại Hàn Quốc- Ảnh: NVCC
Đam mê nghiên cứu khoa học, từ khi còn học THCS, Chử Lương Luân (32 tuổi) đã yêu thích môn sinh học và thường xuyên có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học của Trường THCS xã Tứ Xã (H.Lâm Thao, Phú Thọ). Sở thích đối với môn sinh học càng được vun đắp khi Luân thi đỗ vào lớp chuyên sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP.Việt Trì, Phú Thọ), và sau đó là sinh viên Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội.
Chử Lương Luân từng đạt nhiều thành tích:
1. Giải thưởng báo cáo poster xuất sắc nhất tại Hội nghị khoa học chuyên ngành Korean Society for Glycoscience, Hàn Quốc năm 2018.
2. Khen thưởng của Hiệu trưởng Trường ĐH Sunmoon dành cho nghiên cứu sinh có thành tích công bố bài báo khoa học xuất sắc trong khóa học năm 2018.
3. Từng nhận nhiều học bổng giá trị như Vallet năm 2010 và 2011 vì có thành tích xuất sắc trong học tập; học bổng Toshiba năm 2012; học bổng Hanshin năm 2016...
“Lúc còn là học sinh, tôi thường đặt ra các câu hỏi như tại sao dưa hành lại có thể bị chua, tại sao phải đậy nắp thật kín khi làm dưa cà hay tại sao cơm nhai lâu lại có vị ngọt? Khi đi tìm câu trả lời, tôi nhận thấy những kiến thức về công nghệ lên men vi sinh vật, công nghệ enzyme-protein…, giúp tôi hiểu rõ hơn về những hiện tượng mà mình quan tâm”, Luân chia sẻ.
Khi học tập và nghiên cứu tại bộ môn hóa sinh và sinh học phân tử, khoa sinh học, Luân nhận ra những lợi ích to lớn của công nghệ sinh học đối với đời sống con người nên chính thức chọn lĩnh vực này để nghiên cứu và theo đuổi. Các nghiên cứu của Luân chuyên về ứng dụng các kỹ thuật hóa sinh và sinh học phân tử hiện đại để sinh tổng hợp các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học trên đối tượng vi sinh vật. Rất nhiều đề tài của Luân có thể ứng dụng vào thực tế trong việc phát triển hợp chất điều trị bệnh béo phì, đái tháo đường và việc kìm hãm sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư gồm ung thư biểu bì dạ dày, cổ tử cung, gan và ruột…
Đến thời điểm này, Luân đã có 23 công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.
Theo Chử Lương Luân, theo đuổi đam mê và thành công với đam mê của mình là ước mơ cũng như là cái đích của rất nhiều bạn trẻ. “Nó có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi thanh niên, vì đó là lời khẳng định của chính bản thân với gia đình, bạn bè và với cả cộng đồng rằng con đường đi của mình dù nhiều khó khăn nhưng mình đã kiên trì vượt qua, mọi người đã và đang đặt niềm tin và hy vọng vào mình là đúng đắn. Nhưng trước hết, bạn phải nhận ra đam mê của mình là gì. Một khi đã nhận ra thì hãy quyết tâm theo đuổi đến cùng. Được sống với đam mê là điều tuyệt vời nhất”, Luân thổ lộ.
Hiện tại, Luân đang công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Công nghệ sinh học, ĐH Yeungnam, Hàn Quốc. Luân cho biết sẽ tiếp tục duy trì và đóng góp công sức của mình đối với các hoạt động cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam tại quốc gia này. Sau khi tích lũy được nhiều hơn kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy, Luân sẽ trở về nước công tác và mang những nghiên cứu của mình tạo ra những sản phẩm của Việt Nam, dựa trên các nguồn tài nguyên vi sinh vật của Việt Nam.
“Tôi sẽ cố gắng thực hiện xuất sắc các đề tài nghiên cứu của mình theo hướng sinh học thực nghiệm để có bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín như Nature, Science... Tôi còn mong muốn phát triển và thương mại hóa được ít nhất một sản phẩm dược liệu hoạt tính cao trong điều trị các bệnh ung thư phổ biến ở Việt Nam như ung thư gan, phổi hay cổ tử cung...”, Luân chia sẻ.
Theo Mỹ Quyên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.