3 anh em ruột đám cưới cùng một ngày: 3 năm chờ đợi và cái kết đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đám cưới của 3 anh em ruột được tổ chức cùng một ngày bỗng gây sốt trên mạng xã hội vì quá đặc biệt.

Niềm vui nhân 3

Câu chuyện được một tài khoản đăng tải lên một hội nhóm mạng xã hội với dòng trạng thái đặc biệt: “Chiếc đám cưới siêu đặc biệt của gia đình em ạ. Chúng em đã phải đợi 3 năm để có thể tổ chức chung 1 chiếc đám cưới cùng đứng trên sân khấu đấy ạ. Đám cưới của chúng em không phải quá đẹp nhưng nó đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã đọc và xem ảnh của tụi em".

Từ trái sang, chị Trang Mi (25 tuổi, em thứ) cùng chồng là anh Trung Kiên; anh Đức Hải (28 tuổi, anh cả) cùng vợ là chị Ngọc Tú; chị Diệu Linh (23 tuổi, em út) cùng chồng là anh Quốc Dũng. ẢNH: GĐCC
Từ trái sang, chị Trang Mi (25 tuổi, em thứ) cùng chồng là anh Trung Kiên; anh Đức Hải (28 tuổi, anh cả) cùng vợ là chị Ngọc Tú; chị Diệu Linh (23 tuổi, em út) cùng chồng là anh Quốc Dũng. ẢNH: GĐCC

Kèm theo đó, là hình ảnh về một đám cưới tập thể với sự góp mặt của 3 cặp cô dâu - chú rể. Người đăng cho biết đây là hôn lễ của 3 anh em ruột được tổ chức chung một ngày khiến nhiều người bất ngờ.

Tài khoản Hồng Lượng chia sẻ: “Hồi đó giờ thấy 2 chị em chung nhà đám cưới là đặc biệt lắm rồi. Nay thấy cả 3 anh chị em đám cưới cùng ngày, lần đầu chứng kiến luôn. Quá đặc biệt!”. “Đám cưới có một không hai nha. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc!”, nickname Hữu Thạnh bày tỏ.

Liên lạc với chị Trang Mi (25 tuổi, người đăng bài), chị xác nhận đây là đám cưới tập thể đặc biệt của mình cùng anh cả và em gái út trong nhà. Chị Trang Mi cho biết đám cưới diễn ra ở Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vào ngày 15.10.2022. Tuy nhiên, mới đây câu chuyện về ngày cưới của gia đình mới được chị chia sẻ lên mạng xã hội.

Đám cưới diễn ra ở Vĩnh Phúc. Ảnh: GĐCC
Đám cưới diễn ra ở Vĩnh Phúc. Ảnh: GĐCC
Gia đình 4 bên trong ngày vui của 6 con. Ảnh: GĐCC

Gia đình 4 bên trong ngày vui của 6 con. Ảnh: GĐCC

3 cặp cô dâu, chú rể cùng xuất hiện trong đám cưới gồm: Đức Hải (28 tuổi, anh cả) - Ngọc Tú, Trang Mi (25 tuổi, em thứ) - Trung Kiên và Diệu Linh (23 tuổi, em út) - Quốc Dũng.

Gia đình cho biết đám cưới với sự góp mặt của hơn 2.000 khách của gia đình 4 bên, đãi tổng cộng hơn 200 bàn. Với chị Trang Mi, đám cưới là ngày đặc biệt trong đời, càng đặc biệt hơn khi nó được tổ chức cùng các anh chị em trong nhà. Điều đó khiến niềm vui, niềm hạnh phúc của chị cũng như mọi người trong gia đình như được nhân 3.

Chờ đợi 3 năm…

“Mình và anh trai đều định tổ chức đám cưới trước đó từ sớm rồi, 2 anh em cũng đã ăn hỏi, đăng ký kết hôn xong xuôi. Nhưng vì dịch Covid-19 nên phải chờ đợi tận 3 năm sau mới tổ chức. Hết dịch, em gái mình cũng mong được kết hôn nên bố mẹ quyết định tổ chức đám cưới cùng một ngày cho cả 3 con", chị Trang Mi kể thêm. Vậy là sau nhiều năm chờ đợi, cả gia đình có một đám cưới trọn vẹn và không thể nào quên.

Khoảnh khắc cả 3 anh chị em ruột cùng đứng trên sân khấu với nửa kia của mình trong ngày trọng đại. Ảnh: GĐCC
Khoảnh khắc cả 3 anh chị em ruột cùng đứng trên sân khấu với nửa kia của mình trong ngày trọng đại. Ảnh: GĐCC

Chia sẻ câu chuyện của gia đình lên mạng xã hội, chị Trang Mi bất ngờ khi bài viết nhận được lượng tương tác lớn với 13.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ. Điều đó khiến chị hết sức bất ngờ, các thành viên trong gia đình cũng biết được điều này và cảm thấy hào hứng.

Chị Diệu Linh (cô dâu trong đám cưới, em gái chị Trang Mi) cho biết đọc những bình luận và lời chúc từ mọi người, chị vừa vui, vừa bất ngờ. Với chị Linh, được đám cưới cùng ngày với anh trai và chị gái là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời.

Gia đình chị Trang Mi gồm bố mẹ, 5 anh chị em ruột cùng 1 dâu và 2 rể. Ảnh: GĐCC
Gia đình chị Trang Mi gồm bố mẹ, 5 anh chị em ruột cùng 1 dâu và 2 rể. Ảnh: GĐCC

Chị Trang Mi cho biết sau đám cưới, cả 3 anh chị em trong nhà đều có cuộc sống ổn định, hạnh phúc với gia đình nhỏ tại quê nhà. Mỗi người đều cố gắng để vun vén cho tổ ấm của mình, sống thật vui, thật hạnh phúc để bố mẹ được an tâm.

Hiện gia đình nhỏ của anh Đức Hải và chị Ngọc Tú đã đón em bé đầu lòng. Chị Trang Mi cho biết thời gian tới chị cũng dự định sẽ đón thành viên mới để hạnh phúc gia đình thêm trọn vẹn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.