2 anh em ruột ở An Khê viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ Tấn Ngọc (SN 1997) và Từ Tấn Ngà (SN 2000) đều ở tổ 7, phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) là 2 anh em ruột, đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Tuy nhiên, với mong muốn cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, 2 anh em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Bà Trần Thị Lang tự hào về 2 người con trai Từ Tấn Ngọc (bìa trái) và Từ Tấn Ngà đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ: Ảnh: Ngọc Minh

Bà Trần Thị Lang tự hào về 2 người con trai Từ Tấn Ngọc (bìa trái) và Từ Tấn Ngà đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ: Ảnh: Ngọc Minh

Từ Tấn Ngọc và Từ Tấn Ngà sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai, mẹ làm nông, bố công tác trong quân đội. Ngọc học Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak); năm 2021, Ngọc tốt nghiệp và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng (tỉnh Quảng Ngãi). Còn Ngà tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế-Tài chính (TP. Hồ Chí Minh) năm 2022 và làm việc tại Vietbank-Chi nhánh TP. Đà Nẵng. Tại nơi công tác cả 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Nhưng với ước muốn được làm người lính Cụ Hồ, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Ngọc và Ngà đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Dù thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ nhưng Từ Tấn Ngọc vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Dù thuộc diện tạm hoãn nghĩa vụ nhưng Từ Tấn Ngọc vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Phấn khởi khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, anh Ngà kể: “Từ nhỏ, chúng tôi đã có ước muốn được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Học xong đại học, chúng tôi đã đi khám tuyển nhưng lần đó sức khỏe chưa tốt. Chúng tôi cố gắng ăn uống, luyện tập thể thao để cải thiện sức khỏe và đạt tiêu chuẩn. Sau khi có kết quả trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024, chúng tôi rất vui, xin nghỉ công việc về nhà phụ giúp gia đình, chờ ngày lên đường nhập ngũ”.

Là những người con ngoan, hiếu thảo, trong thời gian chờ ngày nhập ngũ, Ngà và Ngọc không đi chơi mà chỉ ở nhà phụ giúp mẹ chăm sóc đàn vịt, gà, cắt cỏ nuôi bò. Ngọc cho biết: Bố bận công tác thường xuyên vắng nhà, mẹ tất bật công việc ruộng rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hễ về nhà là chúng tôi ai vào việc nấy để giúp mẹ bớt vất vả.

“Mẹ là người luôn động viên, ủng hộ anh em thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, nối nghiệp cha. Từ nhỏ sinh ra tôi là đứa trẻ ốm yếu. Vì lý do này mà lớn lên, sau khi tốt nghiệp đại học tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ mà không trúng tuyển. Được bố mẹ đồng hành, thương yêu cùng sự quyết tâm, anh em tôi đã đạt ước mơ trở thành người lính Cụ Hồ. Chúng tôi yên tâm lên đường tòng quân, vì ở nhà đã có anh cả Từ Tấn Thạch (SN 1995), có bố và bà con hàng xóm, chính quyền địa phương”-anh Ngọc vui vẻ nói.

Từ Tấn Ngà (bìa phải) vui vẻ trò chuyện với bố mẹ và đại diện Ban chỉ huy Quân sự phường An Bình trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Từ Tấn Ngà (bìa phải) vui vẻ trò chuyện với bố mẹ và đại diện Ban chỉ huy Quân sự phường An Bình trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Tự hào khi 2 con xung phong lên đường nhập ngũ, bà Trần Thị Lang-mẹ của Ngọc và Ngà chia sẻ: “Gia đình luôn ủng hộ, động viên các con nối nghiệp cha. Việc các con tham gia nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự to lớn của gia đình; thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Tôi mong các con được rèn luyện trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.

Còn ông Từ Tấn Công-bố của Ngọc và Ngà xúc động bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào về các con. Khi biết trúng tuyển nghĩa vụ đợt này, các con vui một tôi vui mười. Tôi hy vọng trong môi trường quân đội sẽ giúp 2 con học được nhiều điều bổ ích, kỹ năng cho cuộc sống sau này”.

Anh Từ Tấn Ngọc chăm chỉ giúp đỡ việc chăm sóc bò cho mẹ đỡ vất vả. Ảnh: Ngọc Minh

Anh Từ Tấn Ngọc chăm chỉ giúp đỡ việc chăm sóc bò cho mẹ đỡ vất vả. Ảnh: Ngọc Minh

Những ngày này, ngôi nhà của ông Công và bà Lang không chỉ nhộn nhịp không khí đón Tết mà còn tràn ngập tiếng nói, cười của người thân, bạn bè, cán bộ chính quyền, đoàn thể địa phương đến chúc mừng, khích lệ 2 con trai của ông bà chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Ông Phạm Sáu-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 7 (phường An Bình) cho hay: “Gia đình ông Công, bà Lang có 3 người con đều có việc làm, chăm ngoan, lễ phép, biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà, việc ruộng rẫy. Khi biết Ngọc và Ngà viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nhập ngũ mọi người rất vui. Sắp đến ngày các cháu lên đường tòng quân, tổ dân phố tổ chức thăm, tặng quà chúc các cháu lên đường tòng quân mạnh giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những truyền thống cách mạng của quê hương”.

Sau khi nhận giấy trúng tuyển nghĩa vụ anh Từ Tấn Ngọc xin nghỉ việc về nhà phụ giúp gia đình, chờ ngày lên đường tòng quân. Ảnh: Ngọc Minh

Sau khi nhận giấy trúng tuyển nghĩa vụ anh Từ Tấn Ngọc xin nghỉ việc về nhà phụ giúp gia đình, chờ ngày lên đường tòng quân. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tất-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quận sự phường An Bình cho biết: “Năm nay, thị xã giao cho phường tuyển gọi 11 công dân nhập ngũ. Trong số những thanh niên viết đơn tình nguyện có 2 anh em Ngọc và Ngà. Đây là trường hợp đầu tiên ở phường có 2 anh em ruột cùng đi nghĩa vụ một đợt. Chúng tôi rất tự hào bởi tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ của 2 anh em và mong muốn sẽ có nhiều thanh niên nêu cao trách nhiệm, sẵn sàng lên đường vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc như Ngọc và Ngà”.

Có thể bạn quan tâm

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13-12. Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất

(GLO)- Chiều 10-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 121.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.