19 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhấn mạnh tình nguyện viên chính là những bông hoa đẹp nhất, tỏa sáng nhất về lòng nhân ái, sự sẻ chia.


Ngày 3/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022.

Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/12 với hàng loạt hoạt động nêu bật giá trị nhân văn của công tác tình nguyện, trong đó nổi bật là Ngày hội hiến máu “Trái tim tình nguyện” nhằm chuẩn bị lượng máu dự phòng cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với hơn 3.000 người đăng ký.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Để hưởng ứng ngày hội, hơn 230 chương trình, phần việc tình nguyện được tổ chức đồng loạt thực hiện tại 230 điểm cầu thuộc 63 tỉnh, thành phố.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 cho 9 tập thể và 10 cá nhân. Đây là những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất được xét chọn từ hơn 258 hồ sơ, đề cử từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên khắp cả nước.

Mỗi cá nhân, tập thể nhận giải thưởng gồm bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, biểu trưng giải thưởng và 5 triệu đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng trao tặng bằng khen cho 200 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2022.


 

 Trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)


Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2022 cùng 200 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng năm 2022, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh tình nguyện viên chính là những bông hoa đẹp nhất, tỏa sáng nhất về lòng nhân ái, sự sẻ chia, trách nhiệm với Tổ quốc và cộng đồng.

Trong những năm qua, hoạt động thanh niên tình nguyện đã trở thành đặc trưng của tổ chức đoàn, hội và màu áo xanh thanh niên tình nguyện trở thành biểu trưng cho tinh thần cống hiến, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam luôn sẵn sàng dấn thân, cống hiến vì đất nước, sẵn sàng đi đến bất kỳ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cũng cho biết nhằm góp phần cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, ngày 29/11/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký ban hành Chương trình “Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2022-2030".

Chương trình nhằm triển khai phong trào thanh niên tình nguyện hiệu quả, bền vững, phát huy mạnh mẽ sức trẻ, tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với phong trào thanh niên tình nguyện và lực lượng thanh niên tình nguyện.

Theo Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.