14 giờ chiều nay, người dân được qua khu vực cầu Phong Châu bằng phà quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thời gian cầu phao tạm cắt vì nước sông Hồng dâng cao, người dân đã có thể lưu thông qua khu vực cầu Phong Châu bằng phà quân đội.

Trưa 4.10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, bắt đầu từ 14 giờ chiều cùng ngày, người dân có thể lưu thông qua khu vực cầu Phong Châu bằng phà quân đội.

Các đối tượng được di chuyển bằng phà gồm: người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, các loại xe mô tô.

Cầu phao Phong Châu đang tạm ngừng hoạt động. ẢNH: PHUTHO.GOV.VN
Cầu phao Phong Châu đang tạm ngừng hoạt động. ẢNH: PHUTHO.GOV.VN

Sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra hôm 9.9, khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống sông Hồng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm được 4 thi thể, 4 nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã triển khai phương án bắc cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập.

Cầu phao hoàn thiện và chính thức cho lưu thông từ 6 giờ sáng 30.9, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân sau thời gian khó khăn vì phải đi vòng.

Tuy nhiên, lúc 18 giờ ngày 1.10, nước lũ ở thượng nguồn đổ về khiến lũ sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn. Lữ đoàn 249 đã phải tạm thời cắt cầu phao, tới nay chưa nối lại được.

Tại cuộc họp giao ban tháng 9 vào sáng qua 3.10, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Binh chủng Công binh căn cứ tình hình thực tế lưu tốc dòng chảy, tiến hành lắp đặt cầu phao trong điều kiện cho phép để phục vụ người dân đi lại.

Trước mắt, khi chưa thể tái lắp cầu phao do dòng nước chảy xiết, Binh chủng Công binh nghiên cứu tổ chức phà thay thế, chỉ chở người dân đi xe máy, đi bộ qua sông, chú ý về công tác an toàn, gia cố 2 thành phà quân đội, cho ca nô đẩy để chuyên chở. Đồng thời, ra thông báo, quy định thời gian, số lượng người và phương tiện được phép đi phà.

234 người được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện nay công tác tuần tra, tìm kiếm người mất tích và trục vớt trên sông Hồng sau sự cố sập cầu Phong Châu vẫn đang được triển khai tích cực.

Đường tuần tra trên sông gồm cả 2 bên bờ từ cầu Phong Châu đến khu vực nhà nổi P.Minh Nông, TP.Việt Trì; khu vực P.Bến Gót, TP.Việt Trì và ngược lại.

Lực lượng tìm kiếm gồm 234 người (ngoài lực lượng quân đội, còn có lực lượng dân quân, công an và cán bộ các sở, ban, ngành của tỉnh). Các lực lượng đã bắt đầu tìm kiếm từ ngày 2.10 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ).

Phương tiện tìm kiếm gồm 11 xuồng, 15 máy lặn đồng bộ, 2 máy nén khí, 4 sà lan, 1 cần cẩu 70 tấn, 4 máy múc và 4 xe tải.

Về hoạt động trục vớt, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ tiếp tục sử dụng cẩu chuyển các vật chất liên quan đến cầu dưới sông lên bờ; sẵn sàng phối hợp với Lữ đoàn 126 Hải quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm trục vớt người, phương tiện.

Về hoạt động tìm kiếm, Lữ đoàn 126 cử 2 tổ gồm 30 chiến sĩ tổ chức đo mực nước, tốc độ dòng chảy; xác định các vị trí lặn tiếp cận đáy sông khu vực chân cầu Phong Châu đến cầu phao mới. Bước đầu lặn tiếp cận đáy sông chưa thấy mục tiêu cần tìm kiếm là người và phương tiện.

Lực lượng chức năng cũng cử 2 tổ gồm quân đội, công an, dân quân, người thân gia đình nạn nhân tuần tra, tìm kiếm dọc theo hạ lưu sông Hồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ cầu Phong Châu đến khu vực P.Minh Nông và Bến Gót, TP.Việt Trì.

Theo Tuyến Phan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null