132 đại biểu tham gia hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-7, tại nhà văn hóa Binh đoàn 15, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023 cho 132 lãnh đạo, cộng tác viên pháp luật Hội Cựu chiến binh 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023 do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức. Ảnh: P.L
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023 do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức. Ảnh: P.L

Dự hội nghị có Trung tướng Khuất Việt Dũng-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các ban của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Cựu chiến binh khối 487 trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo, cộng tác viên pháp luật Hội Cựu chiến binh 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được ông Lê Minh Tiến-Phó Trưởng ban Pháp luật Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông tin chuyên đề “Một số nội dung cơ bản Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Chuyên đề cho thấy sự cần thiết của việc ban hành Luật; căn cứ để xây dựng Luật; mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật; bố cục và phạm vi điều chỉnh của Luật; những nội dung chính sách, quy định mới của Luật. Đặc biệt, chuyên đề đã thông tin về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam với việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Với chuyên đề “Hướng dẫn một số nội dung công tác pháp luật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam”, ông Lê Minh Tiến-Phó Trưởng ban Pháp luật Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thông tin đến các đại biểu một số nội dung cơ bản về công tác pháp luật của Hội. Chuyên đề còn thông tin về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, hội viên Hội Cựu chiến binh; các chương trình phối hợp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, quy chế phối hợp liên ngành với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch…

Trung tướng Khuất Việt Dũng-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.L
Trung tướng Khuất Việt Dũng-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.L

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định: Pháp luật nói chung và việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp. Hội nghị là cơ hội để cán bộ Hội các cấp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động. Từ đó, cán bộ Hội các cấp nâng cao năng lực hoạt động để làm tròn trách nhiệm của Hội, để công tác pháp luật của Hội ngày càng chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null