12.713 tỉ đồng sẽ được các nhà đầu tư 'rót' vào Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án có tổng vốn hơn 12.713 tỉ đồng.

Ngày 23.12, UBND tỉnh Bình Định đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 22 dự án cho các nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư 22 dự án này hơn 12.713 tỉ đồng.

Trong đó, dự án Khu đô thị và du lịch An Quang (H.Phù Cát) của Công ty CP An Quang Holdings có tổng vốn đầu tư 5.229 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị và du lịch An Quang.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị và du lịch An Quang.

Ngoài ra còn các dự án có vốn đầu tư lớn như: Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ Tekcom Central (Công ty CP Tekcom Central) có vốn đầu tư 980 tỉ đồng; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ (Công ty TNHH Thông Thuận) 900 tỉ đồng; dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía nam và phía bắc đường Tăng Bạt Hổ, TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước (Công ty CP Phú Tài) 861 tỉ đồng…

Dịp này, tỉnh Bình Định cũng trao 22 bản ghi nhớ tìm hiểu, nghiên cứu dự án về lĩnh vực sản xuất chế biến công nghiệp; lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch... cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó, nhiều dự án có vốn đầu tư lớn như: Xây dựng nhà máy điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi với công suất 2.000MW, vốn đầu tư dự kiến khoảng 4,8 tỉ USD; dự án điện gió ngoài khơi tại H.Phù Mỹ có vốn đầu tư dự kiến khoảng 4,6 tỉ USD; dự án nhà máy chế biến bột giấy và giấy Bình Định tại H.Phù Mỹ có vốn đầu tư dự kiến khoảng 21.700 tỉ đồng; tổ hợp sản xuất hydro, cảng tổng hợp và dự án khu công nghiệp Phù Mỹ có vốn đầu tư dự kiến khoảng 21.000 tỉ đồng…

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một dự án tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một dự án tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết trong thời gian đến, tỉnh này ưu tiên các dự án lớn, có tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư và thu hút đầu tư.

Theo đó, các dự án ưu tiên thu hút đầu tư phải phục vụ cho các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định trong giai đoạn tới (công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển – logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đô thị hóa), tạo ra hạ tầng khung để thu hút đầu tư và phải đảm bảo ổn định sản xuất, an toàn nguồn nước, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương…

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng công bố định hướng mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp; dịch vụ cảng - logistics; du lịch; kinh tế đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null