Xứng danh "thủ lĩnh" thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Gia Lai đã có những bước tiến vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Để đạt những kết quả đó, không thể không nhắc đến vai trò của những “thủ lĩnh” thanh niên tận tâm, trách nhiệm.

Tối 12-10, Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Quang Huy-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV; các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; các cán bộ Đoàn, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027).

Những “thủ lĩnh” thanh niên nhiệt huyết

Nói đến phong trào khởi nghiệp ở huyện Chư Prông không thể không nhắc đến vai trò “đầu tàu” của Bí thư Huyện Đoàn Lê Thế Đô. Anh Đô tâm niệm: “Làm cán bộ Đoàn phải tiên phong, xung kích; không “miệng nói tay làm” thì khó thuyết phục được đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)”. Từ năm 2016, anh Đô đã khởi nghiệp với 600 cây sầu riêng Monthong và Musaking. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, vườn sầu riêng của anh cho năng suất cao, mỗi cây thu được 50-70 kg quả. Ngoài giá trị kinh tế, dự án “Trồng sầu riêng Monthong và Musaking xen canh theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ” của anh hướng đến việc tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Hiện tại, vườn sầu riêng của anh cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm. Dự án khởi nghiệp của anh Đô khi tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” năm 2021 do Tỉnh Đoàn tổ chức đã được Ban giám khảo trao giải nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Đức Thụy
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Đức Thụy



Anh Đô đã truyền cảm hứng khởi nghiệp, đồng hành và đưa ra nhiều ý tưởng khởi nghiệp cho ĐVTN trong huyện. Anh chỉ đạo các tổ chức Đoàn-Hội cơ sở rà soát, nắm bắt nhu cầu của ĐVTN để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Chư Prông phối hợp với các đơn vị hỗ trợ 75 con bò sinh sản với tổng kinh phí 562,5 triệu đồng cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 mô hình nuôi dê sinh sản cho các hộ thanh niên người dân tộc thiểu số tại xã Ia Ga. Huyện Đoàn cũng phối hợp các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội thanh niên với nghề nghiệp, tạo điều kiện cho hàng ngàn thanh niên tiếp cận với nghề nghiệp và việc làm. Nhiều mô hình hiệu quả, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế được thành lập dưới sự điều hành và dẫn dắt của “thủ lĩnh” Lê Thế Đô. Anh Đô và tập thể Huyện Đoàn Chư Prông đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là động lực để tập thể Huyện Đoàn Chư Prông nỗ lực đạt kết quả cao hơn trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới”-anh Đô bày tỏ.

Với anh Nay Winh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê thì đóng góp xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của tuổi trẻ. Bằng sự đoàn kết tập thể, chủ động kết nối nguồn lực, trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện Đoàn Chư Sê đã thực hiện 17 công trình thiếu nhi tại các xã, thị trấn; xây dựng và tu sửa 12 căn nhà “Hoa phượng đỏ”, nhà nhân ái, nhà “Khăn quàng đỏ”; xây dựng 5 tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 6 km; trồng 5.000 cây xanh; xây dựng 30 bể chứa rác thải…

Chư Sê là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tập hợp ĐVTN của các tổ chức Đoàn-Hội gặp rất nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thanh niên, anh Winh đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, ngành nghề như: Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế... Bên cạnh đó, 11 xã, thị trấn đều có đội cồng chiêng thanh niên góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống. Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê chia sẻ: “Qua hoạt động tình nguyện và câu lạc bộ, đội, nhóm, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn-Hội của huyện đạt kết quả cao. Tôi và tập thể Huyện Đoàn Chư Sê rất vui mừng khi được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”.

Thanh xuân gắn bó với Đoàn

Gắn bó với công tác Đoàn, hoạt động nhiều nên việc “đi sớm về khuya” là chuyện thường tình. Những nữ “thủ lĩnh” thanh niên cũng gặp nhiều khó khăn nhưng họ đều biết sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để vẫn hoàn thành mọi việc. Cũng chính vì đam mê với màu áo xanh tình nguyện mà Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh Nguyễn Hoài Phương luôn tiên phong trong mỗi hoạt động, qua đó tạo động lực, thu hút, đoàn kết thanh niên tích cực tham gia các phong trào.

 Chị Nguyễn Hoài Phương (bìa trái)-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Đức Thụy
Chị Nguyễn Hoài Phương (bìa trái)-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Đức Thụy


Để có thêm kinh nghiệm, chị Phương tích cực gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của các cựu cán bộ Đoàn; học tập các mô hình hoạt động ở nhiều đơn vị và tìm tòi để chủ động đề ra các chương trình cho công tác Đoàn của huyện. Chỉ riêng trong năm 2022, Huyện Đoàn Chư Păh đã vận động thực hiện 4 công trình giếng nước sạch cho học sinh và người dân vùng khó; xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái, trao tặng hàng ngàn phần quà cho người dân và thiếu nhi khó khăn... Tại lễ tuyên dương, chị Phương và tập thể Huyện Đoàn Chư Păh đã được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022.
 

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 23 đồng chí lãnh đạo, nguyên cán bộ Đoàn của tỉnh có nhiều cống hiến, thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh cho rằng: “Có được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của cả tập thể. Tổ chức Đoàn làm sao để ĐVTN xem đó là ngôi nhà chung, là chỗ dựa tin cậy, là người bạn thân thiết. Vì thế, tôi luôn nỗ lực để phong trào Đoàn-Hội đến được với ĐVTN”.

Nhân dịp Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027), Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2022. Tại buổi lễ, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 28 tập thể và 27 cá nhân. Những cá nhân, tập thể được tuyên dương đều có thành tích xuất sắc, khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho ĐVTN tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Đoàn đã đề ra. Với các “thủ lĩnh” thanh niên, họ đều có điểm chung đó là tình yêu với Đoàn, tinh thần “dám nghĩ dám làm” để tạo ra những đột phá, điểm mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) cho biết: Để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển, rất cần những thủ lĩnh có “tâm” và “tầm” dẫn dắt, tập hợp, đoàn kết ĐVTN vào tổ chức Đoàn. Những đóng góp của các “thủ lĩnh” Đoàn thời gian qua khiến chúng ta tự hào, tin tưởng vào thế hệ trẻ với nhiều năng động, sự sáng tạo. Thời gian tới, hy vọng những “thủ lĩnh” Đoàn sẽ luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu và sức trẻ để xây dựng quê hương bằng những công trình, phần việc thiết thực.

 

 PHAN LÀI

 

 

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo của hơn 300 em nhỏ tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhân dịp kỷ niệm 20-11 tri ân thầy cô.

Nhà Thiếu nhi phường Pleiku tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân thầy cô giáo

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em. Hơn 300 em nhỏ tham gia làm thiệp, viết lời chúc và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo thông qua nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Sinh viên Lào phụ giúp việc dọn dẹp lại các phòng học tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Sinh viên Lào ra quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 13

(GLO)-Ngày 8-11, 30 sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra. Đây là lần đầu tiên sinh viên Lào tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai tặng quà lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Chiều 7-11, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm và động viên các đội thanh niên xung kích đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 13 (Kalmaegi).

“Chuyến xe 0 đồng” của Đội Thanh niên xung kích mùa bão lũ phường Hoài Nhơn Bắc tích cực hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão.

Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc triển khai “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ người dân di dời, cấp cứu trong bão

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc đã triển khai mô hình “Chuyến xe 0 đồng” hoàn toàn miễn phí để hỗ trợ người dân di dời, đưa đón người già neo đơn, trường hợp đặc biệt khó khăn đến nơi an toàn; tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có tai nạn, ốm đau đột xuất.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.