Xứng danh "thủ lĩnh" thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 10 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi Đoàn thôn 7 (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cũng là ngần ấy thời gian anh Puih Glol cống hiến hết mình cho phong trào Đoàn ở cơ sở. Với sự năng động, nhiệt huyết của mình, anh đã tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực.
Nói về kinh nghiệm tập hợp thanh niên, anh Glol cho biết: Khi triển khai bất cứ một phần việc hay hoạt động nào, Bí thư Chi Đoàn phải gương mẫu thực hiện trước. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động được triển khai đều phải hướng tới nâng cao chất lượng công tác Đoàn và mang lại lợi ích thiết thực cho ĐVTN. “Tôi luôn quan niệm rằng, việc nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVTN có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Vì vậy, tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao để ĐVTN có sân chơi bổ ích, đặc biệt là được gặp gỡ, tạo sự gắn kết, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh”-anh Glol nhấn mạnh.
Cũng theo anh Glol, để làm được điều này, trước hết phải có nguồn quỹ dồi dào. Bởi vậy, mỗi vụ thu hoạch cà phê, anh đều vận động ĐVTN nhận làm thuê để gây quỹ khoảng 20-30 triệu đồng. Số tiền này được Chi Đoàn dùng cho việc thăm hỏi ĐVTN lúc ốm đau, mua nước uống phục vụ cho các buổi sinh hoạt, liên hoan cuối năm, tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các công trình nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên và trẻ em ở địa phương. Năm 2021, từ 3 triệu đồng do Đoàn xã hỗ trợ, anh vận động ĐVTN hái cà phê thuê được 22 triệu đồng và tham gia ngày công để làm sân bóng chuyền và một số công trình khác.
Bên cạnh đó, khi thôn 7 được chọn làm điểm trong xây dựng “Làng thanh niên 2 không, 2 có”, anh luôn gần gũi, động viên ĐVTN chăm chỉ làm ăn, không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực phòng-chống các loại tội phạm. Đồng thời, thường xuyên giới thiệu gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp trong thanh-thiếu niên để ĐVTN học tập. Bản thân anh cũng gương mẫu trong phát triển kinh tế. Anh Rơ Lan Grơi bày tỏ: “Tôi thường xuyên được anh Glol hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và động viên tham gia các hoạt động mỗi khi có việc làm thêm. Nhờ đó, tôi cũng có thêm kinh nghiệm trong sản xuất và vốn để chăm sóc vườn cà phê của gia đình tốt hơn”.
Anh Puih Glol luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình để ĐVTN học tập làm theo. Ảnh: Nhật Hào
Anh Puih Glol luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình để ĐVTN học tập làm theo. Ảnh: Nhật Hào
Đặc biệt, khi thôn 7 được chọn xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, anh đã vận động ĐVTN tham gia nhiều phần việc thiết thực. Theo đó, ĐVTN trong Chi Đoàn trở thành lực lượng chính tham gia ngày công hỗ trợ 40 hộ dân di dời hàng rào để làm đường nội thôn; trồng 1.070 cây tràm và xà cừ do Huyện Đoàn hỗ trợ để gây quỹ; hỗ trợ người dân di dời chuồng trại ra xa nhà ở, làm nhà vệ sinh, đào hố rác, cải tạo vườn tạp trồng cà phê và cây ăn quả; huy động ĐVTN dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải...
Nhận xét về anh Glol, chị Võ Lê Nhật Hạ-Phó Bí thư Đoàn xã Thăng Hưng-khẳng định: Anh Puih Glol là cán bộ Đoàn năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của ĐVTN. Những việc làm của anh đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực cho công tác Đoàn, nhất là thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn, phát triển kinh tế và xung kích trong các hoạt động xã hội. Đặc biệt, 10 năm qua, những phần việc do Chi Đoàn triển khai đều mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương. Năm 2020, anh Glol được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Hàng năm, anh đều được tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.