Xứng danh đảng viên trẻ tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là 3 trong số 95 đảng viên trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn tuyên dương nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025), điểm chung của các thanh niên là không ngừng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, giỏi công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần phục vụ.

Nêu gương tuyến cơ sở

Đặng Hữu Kiệt (SN 1996, Bí thư Chi đoàn thôn Định Thuận, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn) luôn cố gắng phát huy vai trò người thủ lĩnh “nói đi đôi với làm”, bằng những hành động, việc làm cụ thể, tự rèn luyện, gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Với anh, không phải đợi phân công mới làm việc mà cần chủ động nắm bắt, nêu gương làm trước để ĐVTN chi đoàn thấy và cùng thực hiện.

Anh Kiệt là gương mặt quen thuộc trong công tác thiện nguyện tại địa phương, không ngại kêu gọi, thăm hỏi động viên, giúp đỡ người yếu thế. Chỉ riêng năm 2024, anh đã vận động hỗ trợ 200 suất quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật trong xã; vận động hỗ trợ xây dựng 1 sân bóng chuyền cho thôn, tạo sân chơi thu hút thêm ĐVTN đến với tổ chức đoàn.

Từ trái sang: Anh Đặng Hữu Kiệt, chị Trần Thị Vỹ và đại úy Đặng Văn Cẩn tại lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025. Ảnh: D.L

Từ trái sang: Anh Đặng Hữu Kiệt, chị Trần Thị Vỹ và đại úy Đặng Văn Cẩn tại lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2025. Ảnh: D.L

Cùng với đó, anh còn đóng góp nhiều giải pháp và sáng kiến trong công tác Đoàn, Hội; góp phần xây dựng phong trào thanh thiếu niên xã ngày càng vững mạnh; từ đó phát hiện những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Vì vậy, những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên mới tại chi đoàn đều đạt và vượt chỉ tiêu Đảng ủy xã giao.

Phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tác phong của đảng viên, anh Kiệt cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc thường xuyên, việc làm tự giác của mỗi ĐVTN, đảng viên trẻ hôm nay. Với tôi, đây là “kim chỉ nam”, vừa giúp tu dưỡng đạo đức, vừa đảm bảo hiệu quả công tác chuyên môn”.

Gương mẫu học tập, thi đua

Trần Thị Vỹ (SN 2002, Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên Khối Sư phạm, Trường ĐH Quy Nhơn) có vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn là học sinh THPT. Khi ấy, với vai trò là lớp trưởng và Phó Bí thư Chi đoàn, Vỹ không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do trường và địa phương tổ chức.

Được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng lớp Sư phạm Tiếng Anh K43A và Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên Khối Sư phạm, Vỹ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu. Dẫu gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập, công tác Đoàn, Hội và công tác Đảng, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng không ngừng, Vỹ đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Ba năm liền (2022, 2023, 2024), Vỹ được Đảng ủy Trường ĐH Quy Nhơn công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong năm 2024, với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Vỹ đã giới thiệu thành công 4 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Chia sẻ về trách nhiệm của một đảng viên trẻ trong thời đại hiện nay, Vỹ bày tỏ: “Đảng viên thế hệ trẻ nên tận dụng lợi thế về công nghệ, khả năng thích nghi nhanh, sức sáng tạo để vừa học tập, rèn luyện tốt; vừa là những tuyên truyền viên “người thật việc thật”, kêu gọi các bạn cùng thế hệ dốc sức thi đua để có vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Gắng sức từ việc nhỏ nhất

Đại úy Đặng Văn Cẩn (SN 1993, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CA tỉnh) là người nỗ lực không ngừng, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Anh Cẩn hiện phụ trách quản trị và khai thác các hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và hệ thống CCCD trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, anh Cẩn trực tiếp hướng dẫn cán bộ, công chức các địa phương thực hiện việc khai thác, xác thực thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền rộng rãi cho người dân trên địa bàn biết, thực hiện hiệu quả các hoạt động liên quan; cùng đồng đội đẩy mạnh tiến độ cấp CCCD…

Trong vai trò Bí thư Chi đoàn, đại úy Đặng Văn Cẩn không chỉ gương mẫu tham gia mà còn chủ động xây dựng và triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả công trình thanh niên “Tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số”; đồng thời, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham mưu, xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu và triển khai hiệu quả phong trào lớn như: “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.

Đại úy Đặng Văn Cẩn chia sẻ: “Chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, đòi hỏi thanh niên phải nghiên cứu, có sự thành thạo các thiết bị, nghiệp vụ liên quan. Là  một đảng viên trẻ, lại công tác tại đơn vị đặc thù, liên quan mật thiết đến chuyển đổi số, tôi càng ý thức rõ rằng cần gắng sức từ những việc nhỏ nhất để góp phần đảm bảo hiệu quả của công tác chuyển đổi số nói chung của tỉnh nhà”.                

DƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.