Xử lý nghiêm vụ cố ý gây thương tích liên quan nhân viên y tế xã Kon Thụp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả điều tra ban đầu vụ cố ý gây thương tích liên quan đến nhân viên y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.

Theo đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 11-2, Công an xã Kon Thụp đã nhận được tin báo của Trạm Y tế xã về việc có 3 trường hợp đến sơ cứu vết thương thì phát sinh mâu thuẫn, đánh nhau với bà Lương Thị Thúy Tuyết (SN 1972, trú làng Chuk, xã Kon Thụp)-là Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp khiến bà Tuyết bị thương.

giua-nhom-tho-xay-va-ba-tuyet-da-xay-ra-xo-xat-anh-chup-man-hinh.png
Giữa nhóm thợ xây và bà Tuyết đã xảy ra xô xát. Ảnh chụp màn hình

Khoảng 10 phút sau, Công an xã Kon Thụp tiếp tục nhận được tin báo về việc ông Cao Lý Vĩnh Quý (SN 1972)-chồng bà Tuyết tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với 3 đối tượng nói trên khiến 3 người bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Kon Thụp và Công an huyện Mang Yang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện và các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân, nội dung vụ việc và đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.

canh-tay-cua-ba-tuyet-bi-danh-bam-dap-anh-nhan-vat-cung-cap.jpg
Cánh tay của bà Tuyết bị đánh bầm dập. Ảnh nhân vật cung cấp

Qua xác minh ban đầu xác định Nguyễn Lệ (SN 1975), Nguyễn Văn Lê (SN 1984)-em trai của Lệ và Nguyễn Minh Hùng (SN 2006)-con trai của Lệ cùng trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ đến làm thợ xây tại xã Kon Thụp từ tháng 11-2024 và ở tại Nhà Văn hóa xã Kon Thụp.

Chiều 11-2, trong lúc say rượu Lệ đã bị ngã cầu thang dẫn đến chấn thương vùng đầu nên được em và con trai đưa đến Trạm Y tế xã Kon Thụp sơ cứu. Tại đây, Lệ được ông Nguyễn Hoàng Quân-Trạm trưởng và bà Tuyết tiếp nhận sơ cứu nhưng không khâu vết thương.

Lúc này Lê đề nghị khâu vết thương thì bà Tuyết nói “muốn khâu thì ra huyện Mang Yang mà khâu” nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Lê và Lệ dùng tay chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, ngực của bà Tuyết trong khi bà Tuyết dùng dép đánh lại. Bà Tuyết bị chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn ngực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Quân y 211.

ong-quy-bi-gay-tay-trai-trong-khi-xo-xat-voi-nhom-tho-xay-anh-nhan-vat-cung-cap.jpg
Ông Quý bị gãy tay trái trong khi xô xát với nhóm thợ xây. Ảnh nhân vật cung cấp

Sau khi bị đánh, bà Tuyết kể với chồng thì ông Quý tức giận nên đã đến Nhà Văn hóa xã tìm nhóm người đánh vợ mình. Tại đây, Quý dùng búa đánh trúng vùng đầu, vai của Lê và Lệ, Lê dùng gậy gỗ đánh trúng tay và đầu của Quý.

Hậu quả khiến Lệ bị chấn thương sọ não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Lê bị chấn thương vùng đầu, vai điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Quý bị gãy tay trái cũng điều trị tại đây.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Biển Hồ bắt giữ đối tượng truy nã

Công an xã Biển Hồ bắt giữ đối tượng truy nã

(GLO)- Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh bắt giữ đối tượng truy nã Đa Vit (SN 1996, trú tại làng Chuet 1, phường An Phú) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

(GLO)- Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (từ ngày 18-7 đến 18-9), lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phòng ngừa, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Gia Lai tăng tốc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2

Gia Lai tăng tốc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2

(GLO)- Nhằm phục vụ hiệu quả việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử (VNeID) cá nhân và 100% cơ quan, tổ chức được cấp tài khoản VNeID dành cho tổ chức.

null