Xổ số truyền thống phản ứng Vietlott: Có sai phạm không?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam chỉ rõ sai phạm, yêu cầu Bộ Tài chính chấn chỉnh Vietlott.


 

Văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị chấn chính hình thức xổ số điện toán. Ảnh:NLD
Văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị chấn chính hình thức xổ số điện toán. Ảnh:NLD


Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa chỉ ra hàng loạt những sai phạm đồng thời có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động của xổ số điện toán của Vietlott tại khu vực miền Nam.

Ban thường trực Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nhấn mạnh, kiến nghị trên là nhằm chấn chỉnh lại những hoạt động không đúng quy định của vé số điện toán để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh với vé số truyền thống của 21 tỉnh, thành phía Nam.

Theo đó, văn bản của hội này đã chỉ ra hàng loạt những hoạt động không đúng quy định của Vietlott cụ thể như sau:

Một là, có một số hộ kinh doanh tại các địa phương và đại lý xổ số điện toán tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức đưa vé số tự chọn số điện toán được in sẵn các số dự thưởng về bán tràn lan trên địa bàn một số tỉnh, thành phố chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối.

Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nhận định, hành vi trên làm thất thu ngân sách các địa phương và vi phạm nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Hai là, việc in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số điện toán tự chọn.

Văn bản nói rõ, với hành vi trên Vietlott đã tước mất quyền tự chọn của người mua vé và không khác gì vé số truyền thống. Điều này đã vi phạm nội dung, phương thức phân phối và địa bàn phát hành vé số tự chọn số điện toán theo quy định.

Ba là, bán vé số điện toán quá giá quy định gây mất ổn định thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Hiện nay vé số điện toán Vietlott được in sẵn số dự thưởng đưa đi bán dạo với giá 12.000 đồng/vé (vượt mệnh giá 2.000 đồng/vé) đã gây hoang mang, bức xúc và thiệt thòi cho đại lý và người bán vé số kiến thiết, đang làm ảnh hưởng đến sự ổn định thị trường khu vực…

Bốn là, quảng cáo, quảng bá sản phẩm với nội dung không rõ ràng, gây phản cảm như xổ số kiểu Mỹ.

Năm là, sử dụng truyền thông để phát triển thị trường; giới thiệu và vận động tuyển dụng đại lý có nội dung không khách quan, thiếu trung thực.

Đặc biệt là chi tiết so sánh, quảng cáo sản phẩm với nội dung không rõ ràng, gây phản cảm như: “Xổ số điện toán là loại hình xổ số hiện đại nên sẽ dần thay thế xổ số truyền thống đã lạc hậu. Thời gian tới, Nhà nước sẽ thống nhất hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống; từng khu vực chỉ cho phát hành 1-2 ngày/tuần. Nếu các đại lý xổ số truyền thống không tham gia xổ số điện toán ngay từ bây giờ thì sau này không có cơ hội và sẽ hối tiếc...”.

Sau khi văn bản được gửi đi, phía Bộ Tài chính đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán VN (Vietlott) kiểm tra, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán nói chung và của các đại lý nói riêng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về địa bàn phát hành, phương thức phân phối, mệnh giá vé và công tác tuyên truyền, quảng cáo.

Về phía Vietlott cũng đã có văn bản tiếp thu ý kiến đồng thời chỉ đạo những đại lý chấn chỉnh cách làm, thực hiện nghiêm theo quy định kinh doanh xổ số điện toán.

Phải thay đổi

Liên quan tới những kiến nghị của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh lại cho rằng, đó là tâm lý quá quen với việc được nhà nước bao bọc bởi các cơ chế đặc thù, hoàn toàn chịu sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Bây giờ ra biển lớn, ra thị trường, các doanh nghiệp năng động, đa dạng hơn, nên xổ số truyền thống bị choáng ngợp trước việc đó.

"Vì thế xổ số truyền thống hãy tự đổi mới mình, tự đưa ra phương án cho chính mình. Nhà nước chỉ nên đưa ra khuôn khổ chung, chứ đừng quá nuông chiều.

Xổ số truyền thống vốn dĩ vấn có thế mạnh rất lớn, vì nó có thể đi đến từng vùng kể cả vùng sâu, vùng xa, các tỉnh thành trên cả nước. Nó đã trở thành một hình thức quá quen thuộc với người dân VN, nên họ dễ dàng chấp nhận, đó là thế mạnh của xổ số truyền thống.

Khi đã hội nhập thì nó phải đa dạng hóa các hình thức, các hàng hóa không thể tiếp tục như cũ, đa dạng ra sao thì chính các công ty xổ số phải là người thiết kế, thử nghiệm. Nếu làm được thì họ vẫn có cơ hội chiến thắng và phát triển"-ông Thịnh nói.

Vị chuyên gia nói thẳng, đây là một xu hướng mới nhưng là tất yếu theo quy luật của thị trường.

Việc xuất hiện thêm một hình thức xổ số mới sẽ buộc xổ số truyền thống phải có chiến lược kinh doanh dài hơi, giữ thị phần, mở rộng hoạt động kinh doanh, từ đó, tăng nguồn thu cũng như khả năng phân phối trên nhiều lĩnh vực khác nhau và hàng hóa, thị trường khác nhau, tạo ra năng lực cạnh tranh cao hơn.

Còn nếu như xổ số truyền thống tiếp tục đường mòn, lối cũ thì họ phải chấp nhận thua, thậm chí phá sản. Đó là điều không ai mong muốn nhưng đó là cơ chế thị trường.

Điều ông Thịnh lo ngại là việc các công ty xổ số điện toán phát triển mạnh sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, vì nếu có nhiều người lao vào chơi bất chấp tất cả, sẽ dẫn tới chấn động xã hội, tài sản cá nhân.

"Ở phương diện các nhà quản lý xã hội phải nắm bắt một cách tốt nhất việc tuyên truyền, quảng bá, thông tin, giáo dục đến các tầng lớp dân cư, các độ tuổi, các hình thức đỏ đen, cá cược, làm thế nào cho mỗi người dân có nhận thức đúng với các hình thức vui chơi"- vị chuyên gia lưu ý.

Theo baodatviet

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

Phi công khẳng định bản lĩnh, làm chủ vũ khí, bảo vệ bầu trời Tổ quốc

(GLO)- Ngày 13-8, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức rút kinh nghiệm diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật với Su-27, Su-30 và trực thăng. Cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối, khẳng định bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí của phi công, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

null