Xe 'xin' rác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xe “xin” rác được bố trí ở các trường tiểu học Đà Nẵng đã hình thành cho các học sinh thói quen phân loại rác, đồng thời gây quỹ học bổng tiếp sức học sinh khó khăn đến trường.
Mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ” lắp đặt ở sân trường Tiểu học Trần Nhân Tông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được trang trí bắt mắt với nhiều màu sắc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo các học sinh. Xe có 3 cửa gom rác phân loại.
 
Xe “xin” rác được triển khai ở trường Tiểu học ở Đà Nẵng giúp học sinh hình thành ý thức phân loại rác, bảo vệ môi trường. Ảnh: Giang Thanh
Xe “xin” rác được triển khai ở trường Tiểu học ở Đà Nẵng giúp học sinh hình thành ý thức phân loại rác, bảo vệ môi trường. Ảnh: Giang Thanh
Xách túi lớn đựng đầy các loại rác tái chế, Xuân Trang (học sinh lớp 5/5) cùng các bạn cẩn thận phân loại rồi bỏ rác vào từng cửa gom. “Đây là số rác mà lớp em gom được trong tuần qua. Sau khi chị Tổng phụ trách và cô giáo phát động, cả lớp rất hào hứng tham gia. Vỏ hộp sữa, chai nước chúng em uống mỗi ngày. Vỏ lon, thùng giấy thì một số bạn gom ở nhà và mang đi”, Trang nói.
Sau khi bỏ từng chai nhựa rỗng vào cửa gom chai nhựa, em Phạm Nguyễn Linh Đan (học sinh lớp 5/9) nhiệt tình hướng dẫn các bạn về các loại rác được phân loại và ý nghĩa của việc phân loại rác. “Ở trường, các bài học về bảo vệ môi trường đều được lồng ghép trong các môn học. Em luôn ý thức và quan tâm đến vấn đề này. Em thấy mô hình rất ý nghĩa, khi số rác thu gom được sẽ tạo kinh phí để gây quỹ giúp cho các bạn còn khó khăn”, Đan nói.
Mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ được Thành Đoàn Đà Nẵng phát động và triển khai tại 14 trường tiểu học trên địa bàn. Tại mỗi trường, mô hình được đặt trong khuôn viên để khuyến khích học sinh thu gom, phân loại rác thải tái chế. Việc tổng hợp lượng rác thu gom được diễn ra đều đặn mỗi tuần vào thứ 5 - Ngày thu gom rác thải tài nguyên. “Toàn bộ lượng rác tái chế này sẽ được bán để gây quỹ học bổng Nụ cười hồng của mỗi Liên Đội. Qua đó, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp sức đến trường bằng những suất học bổng, những phần quà”, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết.
Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, trước đây, trong trường học đã có nhiều hoạt động nhằm giáo dục, hình thành cho các em học sinh ý thức phân loại rác, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một số hoạt động còn mang nặng tính hình thức và chưa có tác động sâu sắc đến thói quen của học sinh. “Mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ với cách làm mới hơn, mang tính lâu dài, bền bỉ hi vọng sẽ giúp các em hình thành được thói quen, từ đó thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”, anh Dũng nói.
Cô Lê Thị Dung, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Nhân Tông, nhìn nhận chuyến xe đầy sắc màu này sẽ nhắc nhở các học sinh rằng hành động nhỏ của mình mang lại ý nghĩa lớn. “Tôi tin rằng, chính các em sẽ là những hạt nhân để lan tỏa thói quen phân loại rác ở gia đình, cộng đồng”, cô Dung nói.
Sau khi kết thúc năm học 2022 - 2023, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ sơ kết và đánh giá hiệu quả của mô hình tại 14 trường tiểu học thí điểm. Trong những năm học tiếp theo, mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ sẽ được triển khai nhân rộng tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn nhằm hình thành thói quen phân loại rác, tiếp sức cho học sinh khó khăn.
Theo Giang Thanh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.