Xây hàng rào chắn ngang đất người khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gửi đơn tới Báo Bình Định, bà Nguyễn Thị Diễm Kiều (ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát), trình bày: Bà có lô đất tại thôn Phong An, thuộc thửa đất số 1486, tờ bản đồ số 13, diện tích hơn 181 m2. Lô đất này nằm ở khu quy hoạch dân cư năm 2012 của UBND xã Cát Trinh, trước đây cha bà Kiều đấu giá trúng và được UBND huyện Phù Cát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) vào tháng 11.2012.

Lô đất có giới cận phía Tây giáp tuyến QL 1, chiều rộng mặt tiền (song song tuyến QL 1) hơn 9,1 m; từ tim đường QL 1 vào mặt tiền lô đất có khoảng cách 25 m thuộc phạm vi hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB).

Gần đây, ông Hồ Văn Trung (ở thôn Kiều An, xã Cát Tân) ngang nhiên xây dựng hàng rào nằm trong phạm vi HLATĐB; chắn ngang một phần mặt tiền lô đất của bà Kiều. Việc làm này khiến lối đi vào lô đất của bà Kiều bị cản trở, gây nhiều khó khăn trong việc vận chuyển, tập kết vật liệu để xây dựng nhà ở.

Mặt tiền lô đất của bà Kiều bị hàng rào ông Trung xây dựng chắn ngang, cản trở đường ra, vào. Ảnh: V.L

Mặt tiền lô đất của bà Kiều bị hàng rào ông Trung xây dựng chắn ngang, cản trở đường ra, vào. Ảnh: V.L

Bà Kiều nói: “Dù hàng rào này không nằm trong diện tích đất của tôi, nhưng nó chắn ngang mặt tiền; gây khó khăn, bất tiện cho việc ra, vào lô đất. Tôi đã nhiều lần gửi đơn tới UBND xã Cát Trinh yêu cầu xử lý việc làm của ông Trung; tháo dỡ hàng rào, trả lại mặt tiền thông thoáng cho lô đất của tôi đúng như sơ đồ trong sổ đỏ. Thế nhưng, đã hơn 8 tháng trôi qua, UBND xã Cát Trinh chưa giải quyết dứt điểm”.

Liên quan việc này, ông Phan Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Cát Trinh, cho biết: Thửa đất của bà Kiều nằm ở vị trí giáp ranh giữa thôn Phong An (xã Cát Trinh) và thôn Kiều An (xã Cát Tân); đồng thời cũng giáp với phần đất trước đây Nhà nước cân đối giao quyền sử dụng cho gia đình ông Trung.

UBND xã Cát Trinh và Cát Tân đang phối hợp kiểm tra quá trình sử dụng đất, thời điểm xây dựng hàng rào của ông Trung; xác định năm 2012, khi Nhà nước thu hồi đất quy hoạch khu dân cư đã bồi thường cho ông Trung hay chưa. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Trung không hợp tác nên gặp nhiều khó khăn, khiến vụ việc kéo dài.

Theo ông Trung, tới đây, UBND xã Cát Trinh sẽ tiếp tục mời các bên có liên quan làm việc để kiểm tra, xác minh nội dung liên quan đến quá trình sử dụng, thu hồi đất; sớm đưa ra hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

 VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

null