Xã Phước Thành (huyện Tuy Phước): Cần nâng cấp đường vào hồ Cây Thích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người dân ở thôn Cảnh An 2 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) phản ảnh: Tuyến đường dẫn vào hồ Cây Thích (điểm đầu giáp QL 19C, điểm cuối giáp hồ Cây Thích) dài khoảng 5 km. Đây là tuyến đường dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông, lâm sản của người dân địa phương. Hiện tuyến đường chỉ một đoạn ngắn từ giáp QL 19C đến giáp đường sắt Bắc - Nam được thảm nhựa; đa phần chiều dài còn lại là đường đất cấp phối.

Bề mặt tuyến đường dẫn vào hồ Cây Thích có nhiều điểm hư hỏng, lồi lõm gây khó khăn, nguy hiểm đối với người đi đường. Ảnh: V.L

Bề mặt tuyến đường dẫn vào hồ Cây Thích có nhiều điểm hư hỏng, lồi lõm gây khó khăn, nguy hiểm đối với người đi đường.  Ảnh: V.L

Thời gian qua, nhiều xe tải, xe ben chuyên chở đất với tải trọng lớn thường xuyên lưu thông trên tuyến đường, khiến đoạn đường đất cấp phối nhanh bị xuống cấp, hư hỏng. Hiện nhiều đoạn bề mặt đường bị cày xới, hình thành các điểm lồi lõm, mấp mô và vô số “ổ gà”, “ổ voi”; gây nhiều khó khăn, trắc trở cho người đi đường, nhất là những khi trời mưa.

Bà Võ Thị Hương, ở thôn Cảnh An 2, cho biết: “Đường này mưa thì sình lầy, trơn trượt; nắng thì bụi bay mù mịt mỗi khi có xe tải, xe ben chạy qua. Đoạn đường gần giáp hồ Cây Thích càng tệ hại hơn khi bề mặt chi chít “ổ gà” và “sống trâu” gồ ghề do lúc trời mưa bánh xe ben chạy trên đường tạo thành”.

Theo ông Nguyễn Thành Đạt, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, trước đây, ngành nông nghiệp tỉnh và UBND huyện Tuy Phước đã có kế hoạch đầu tư nâng cấp, xây dựng tuyến đường dẫn vào hồ Cây Thích. Tuy nhiên, do vướng dự án xây dựng doanh trại của một đơn vị quân đội nên sau đó không được triển khai.

“Hiện hầu hết chiều dài tuyến đường được làm bằng đất cấp phối, bề mặt đường có nhiều điểm hư hỏng nên mỗi khi trời mưa việc đi lại của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Địa phương mong các cấp, các ngành ở huyện, tỉnh xem xét, sớm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, bê tông hóa toàn bộ tuyến đường để việc đi lại và vận chuyển nông, lâm sản của người dân địa phương được thuận lợi, an toàn”, ông Đạt kiến nghị.

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

null