Xã Nhơn Tân tăng tốc về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Qua 5 năm (2013 - 2017) xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Nhơn Tân (TX An Nhơn) đã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới, và đang tập trung nguồn lực phấn đấu về đích vào cuối năm 2018 này.

Thời gian qua, xã Nhơn Tân đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), địa phương xác định: Tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, làm quyết liệt và có hiệu quả; phát triển sản xuất là gốc, xây dựng hạ tầng là khâu đột phá, nâng cao đời sống của người dân là mục tiêu, lợi ích mang lại cho người dân là động lực, lòng dân đồng thuận là bí quyết thành công; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân làm, dân hưởng lợi”. Xác định vai trò chủ thể trong XDNTM, hàng trăm hộ dân địa phương đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Nông dân Nhơn Tân thu hoạch rừng trồng kinh tế. Ảnh: X.THỨC

Nông dân Nhơn Tân thu hoạch rừng trồng kinh tế. Ảnh: X.THỨC

Mặc dù xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, song thuận lợi là địa phương nằm dọc theo QL 19 và đường phía Tây tỉnh, trên địa bàn còn có 2 cụm công nghiệp An Mơ và An Trường; TX An Nhơn cũng đang tiến hành quy hoạch thôn Nam Tượng thành khu đô thị vệ tinh của thị xã, tạo tiền đề cho địa phương phát triển KT-XH.

Kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng năm tăng trưởng khá. Xã đã tập trung chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa 1 vụ màu; xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn rừng… Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm 47,6% trong cơ cấu kinh tế với các ngành nghề chế biến đá granite, may mặc, sản xuất đồ gỗ dân dụng, nông cụ... đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 90% lao động địa phương.

“Trong quá trình XDNTM, xã Nhơn Tân  xác định: Tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, làm quyết liệt và có hiệu quả; phát triển sản xuất là gốc, xây dựng hạ tầng là khâu đột phá, nâng cao đời sống của người dân là mục tiêu, lợi ích mang lại cho người dân là động lực, lòng dân đồng thuận là bí quyết thành công”

Hơn 5 năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, xã đã đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn. Đến nay, đã đổ bê tông gần 31 km đường nông thôn và cứng hóa trên 11 km đường nội đồng; kiên cố gần 8,3 km kênh mương; đã xây dựng trường mẫu giáo, trường THCS, 5/5 nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã kết hợp khu thể thao..., từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh; diện mạo nông thôn ngày càng khởisắc. Hiện thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 35 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm xuống dưới 5%.

Ông Đoàn Hải Nam, quyền Chủ tịch UBND xã Nhơn Tân, cho biết: Đến cuối năm 2017, xã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 Đảng bộ xã thì Nhơn Tân về đích NTM năm 2020, nhưng được sự hỗ trợ của cấp trên và quyết tâm phấn đấu về đích cuối năm nay, xã tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành 4 tiêu chí còn lại (trường học, y tế, môi trường - an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật). Để nâng cao các tiêu chí đã đạt và thực hiện hoàn thành các tiêu chí, xã triển khai đổ bê tông thêm 5,6 km đường giao thông nông thôn loại B, kiên cố gần 2 km kênh mương nội đồng, xây dựng nhà làm việc trạm y tế xã và khu thể thao các thôn, thu gom rác thải tiêu hủy đúng nơi quy định.

Ông Nam cho biết thêm: Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, từ đầu năm đến nay có thêm 3 tiêu chí đạt chuẩn là trường học, y tế, môi trường. Trong quý 3/2018, xã tập trung hoàn thành tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật để đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay.        

XUÂN THỨC

Có thể bạn quan tâm

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null