Từ khóa: xã Kon Chiêng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

Sức sống mới trên những xã anh hùng

(GLO)- Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, các địa phương như xã Gào và xã Kon Chiêng không ngừng nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế-xã hội, từng bước xây dựng cuộc sống mới.

Tặng quà cho bệnh nhân phong, hộ nghèo Chư Sê và Mang Yang

Tặng quà cho bệnh nhân phong, hộ nghèo Chư Sê và Mang Yang

(GLO)- Sáng 17-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với gia đình bà Phạm Thị Vân (Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Ia Blang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, người già và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kon Chiêng

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kon Chiêng

(GLO)- Ngày 18-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang phối hợp với Nhóm thiện nguyện Thơ Nguyễn (TP. Pleiku), Hội Nhân Tâm-TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và thăm, tặng quà cho người nghèo, tàn tật, mồ côi, người già neo đơn và trẻ em tại xã Kon Chiêng.
Mang Yang: Xử phạt 8,5 triệu đồng một cá nhân tiêu thụ đá hộc không có nguồn gốc

Mang Yang: Xử phạt 8,5 triệu đồng một cá nhân tiêu thụ đá hộc không có nguồn gốc

(GLO)- Ngày 23-11, ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết: UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng đối với ông Phùng Gia Tuân (SN 1982, trú tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi mua, tiêu thụ 96,7 m3 đá hộc không có nguồn gốc hợp pháp.
"Mục sở thị" bãi khai thác đá trái phép tại xã Kon Chiêng

"Mục sở thị" bãi khai thác đá trái phép tại xã Kon Chiêng

(GLO)- Tại làng Git (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) có một điểm khai thác đá với quy mô lớn. Tại hiện trường, mặt đất bị đào xới nham nhở và có những tảng đá to khoảng 3-4 người ôm mới xuể. Điều đáng nói, điểm khai thác đá trái phép này chỉ nằm cách trụ sở UBND xã chừng 2 km, gây bức xúc dư luận xã hội.
Gia Lai: Nhiều bất cập trong quản lý rừng ở cấp xã

Gia Lai: Nhiều bất cập trong quản lý rừng ở cấp xã

(GLO)- Diện tích rừng lớn, trong khi lực lượng giữ rừng mỏng, chủ yếu là cán bộ đoàn thể xã kiêm nhiệm nên việc tuần tra bảo vệ rừng không được thường xuyên và hiệu quả. Bất cập này chỉ được giải quyết khi diện tích trên được giao cho cộng đồng, nhóm hộ hay cơ quan chuyên trách là các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp.
Con đường nối những niềm vui

Con đường nối những niềm vui

(GLO)- Con đường nối liền xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) với Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) giờ đây đã được nâng cấp, trải nhựa thẳng tắp, sạch đẹp. Sau bao mong mỏi, người dân xã Kon Chiêng đã được lưu thông trên tỉnh lộ 666 một cách thuận tiện, nhanh chóng.
Vụ 3 cha con bị nước cuốn khi qua suối: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Vụ 3 cha con bị nước cuốn khi qua suối: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(GLO)- Ông Võ Đình Huy-Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) cho biết: Vào lúc 10 giờ ngày 28-9, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cha con bị nước cuốn trôi khi qua suối là cháu Lưu Thị Bảo Ngọc (SN 2017) cách vị trí đập tràn khoảng 3 km.
Một thời "bán trú dân nuôi"

Một thời "bán trú dân nuôi"

(GLO)- Ngày nay, mô hình trường học “Bán trú dân nuôi“ không còn quá xa lạ với mọi người. Thế nhưng, ít ai biết rằng, hơn 20 năm trước, mô hình này đã được hình thành tại xã nghèo Kon Chiêng (huyện Mang Yang) và trở thành “hiện tượng“ trong ngành Giáo dục lúc bấy giờ bởi hiệu quả mang lại.
Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trao nhà cho hộ nghèo xã Kon Chiêng

Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trao nhà cho hộ nghèo xã Kon Chiêng

(GLO)- Ngày 30-1, Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành Ngôi nhà yêu thương số 2 cho gia đình anh Ange (làng Đak Ó, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang). Anh Ange bị khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.