World Cup 2026: Đức 'chạy đà' giành quyền đăng cai các giải đấu tương lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf mới đây đã trình bày những ý tưởng đầu tiên về kế hoạch đăng cai World Cup trước Ban điều hành của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL).

Đội tuyển Đức. (Nguồn: TTXVN)
Đội tuyển Đức. (Nguồn: TTXVN)

Trong khi World Cup 2026 còn chưa khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn: đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại Đức vào năm 2038 hoặc muộn nhất là 2042.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf mới đây đã trình bày những ý tưởng đầu tiên về kế hoạch đăng cai World Cup trước Ban điều hành của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL).

DFB hiện dự kiến lựa chọn các thành phố gồm Berlin, Leipzig, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt, Kaiserslautern, Mönchengladbach, München và Stuttgart làm địa điểm tổ chức. Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ từ phía DFL, đặc biệt là Chủ tịch Hans-Joachim Watzke.

Trong mắt Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), cuộc đua đăng cai World Cup không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là cơ hội để nâng tầm hình ảnh giải đấu, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Premier League. Các câu lạc bộ cũng kỳ vọng việc đăng cai sẽ tạo động lực để nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống sân vận động trên khắp nước Đức.

Sau World Cup 2026, DFB dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và tăng cường vận động giới chính trị cùng tham gia hỗ trợ chiến dịch. Một trong những vấn đề then chốt là thời điểm FIFA chính thức mở quy trình trao quyền đăng cai World Cup 2038 và liệu khi đó các quốc gia châu Âu có được phép nộp hồ sơ hay chưa.

Trong hai kỳ phân bổ quyền đăng cai gần nhất, FIFA áp dụng nguyên tắc mỗi châu lục phải “ngồi ngoài” hai kỳ liên tiếp trước khi có thể tiếp tục trở thành chủ nhà World Cup.

Do World Cup 2030 chủ yếu diễn ra tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Maroc và các trận đấu kỷ niệm tại Uruguay, Argentina và Paraguay, DFB cho rằng châu Âu nhiều khả năng chỉ có thể trở lại cuộc đua vào năm 2042.

Trước mắt, bóng đá Đức vẫn hướng sự chú ý tới World Cup 2026. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đang cho đội tuyển tập luyện kín để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng vào ngày 6/6 trước khi bước vào hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo Thuỳ Linh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Theo quy định FIFA và điều lệ của World Cup 2026, những cầu thủ Anh và Argentina đang dính một thẻ vàng trước vòng bán kết sẽ được "xóa thẻ" ở giai đoạn này. Việc xóa toàn bộ thẻ vàng tích lũy sau vòng tứ kết được xem là yếu tố giúp cả hai đội tuyển bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn.

World Cup 2026: Hai cặp bán kết trong mơ

World Cup 2026: Hai cặp bán kết trong mơ

Sau nhiều bất ngờ trải dài từ vòng bảng đến knock-out, World Cup 2026 đã trở về với sự nguyên bản: cuộc đua của những ứng viên hàng đầu, khi 4 tấm vé bán kết thuộc về 4 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất.

null