WHO thông qua thuốc thử nghiệm điều trị Ebola

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12.8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông qua việc sử dụng thuốc thử nghiệm điều trị Ebola, trong bối cảnh số ca tử vong vì bệnh này vượt qua con số 1.000 và 1 linh mục Tây Ban Nha trở thành người châu Âu đầu tiên chết vì Ebola.

Một bà mẹ cùng con nhỏ đi ngang qua một tấm ápphích tuyên truyền phòng chống vi-rút Rebola trại sân bay quốc tế Sierra Leone ở Freetown ngày 12.8. Ảnh AFP

Một bà mẹ cùng con nhỏ đi ngang qua một tấm ápphích tuyên truyền phòng chống vi-rút Rebola trại sân bay quốc tế Sierra Leone ở Freetown ngày 12.8. Ảnh AFP 

Động thái trên của WHO diễn ra sau khi tập đoàn dược phẩm Mỹ Mapp vốn sản xuất huyết thanh thử nghiệm ZMapp điều trị Ebola tuyên bố đã gửi tất cả số thuốc thử nghiệm của hãng này cho tâm dịch Tây Phi.

Sau một cuộc họp tại Geneva (Thuỵ Sĩ) của các chuyên gia y tế về nạn dịch Ebola, Trợ lý Tổng Giám đốc WHO Marie-Paule Kieny nói với báo giới: "Trong trường hợp đặc biệt như đợt dịch Ebola lần này, việc cung cấp thuốc điều trị chưa qua đăng ký để điều trị hay phòng ngừa dịch bệnh là đúng với đạo đức".

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã công bố kế hoạch tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh trên toàn cầu; đồng thời, thúc giục chính phủ các nước "tránh gây tâm lý hoảng loạn và sợ hãi" đối với căn bệnh có thể dễ dàng phòng ngừa này.

Theo WHO, tính từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết do vi rút Ebola gây ra đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người, đa số ở 3 nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Nigeria cũng có 2 trường hợp tử vong.

Ngày 12.8, linh mục người Tây Ban Nha Miguel Pajares - người bị nhiễm Ebola trong khi đang giúp đỡ các bệnh nhân ở Liberia - chết tại một bệnh viện ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Vị linh mục này đã được điều trị bằng huyết thanh ZMapp. Mặc dù loại thuốc thử nghiệm này không có tác dụng đối với nạn nhân Pajares nhưng chứng tỏ hiệu quả tích cực đối với 2 bác sĩ tình nguyện người Mỹ cũng bị nhiễm Ebola tại Liberia.

Hiện chưa có thuốc đặc trị hay vắc-xin ngừa Ebola và việc sử dụng các loại thuốc thử nghiệm, trong đó có ZMapp đã làm dấy lên những tranh cãi gay gắt về y đức.

Cho đến nay, ZMapp mới chỉ được thử nghiệm trên khỉ. Hãng dược Mapp hiện phát triển huyết thanh thử nghiệm này với số lượng rất ít. Tập đoàn của Mỹ cho biết đã gửi tất cả số thuốc thử nghiệm sẵn có của mình cho Tây Phi. Tuy nhiên, Mapp không công bố cụ thể nước nào tại lục địa đen nhận được thuốc ZMapp cũng như số lượng thuốc là bao nhiêu.

Ông Kieny tiết lộ, WHO đã nhận được thông báo rằng 3 liều ZMapp được gửi cho Liberia. Người phát ngôn Bộ Y tế Liberia Sidi Yahya Tunis xác nhận, trước đó, chính phủ nước này đã đề nghị Mỹ cung cấp huyết thanh thử nghiệm cho mình.

Ông Kieny nhấn mạnh, mặc dù lượng ZMapp hiện nay rất khan hiếm nhưng vẫn còn "nhiều phương pháp điều trị và vắc-xin phòng ngừa khác có khả năng phòng chống Ebola…được nghiêm túc cân nhắc thay thế cho ZMapp".

Trong lúc này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bổ nhiệm bác sĩ người Anh David Nabarro làm điều phối viên LHQ về dịch sốt Ebola. "Trong những ngày tới, hệ thống y tế của LHQ sẽ củng cố cách thức đối phó với dịch bệnh" - ông Ban cho biết.

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh đến giải pháp khẩn cấp hiện nay là làm sao đáp ứng đủ trang thiết bị y tế, tăng cường số lượng nhân viên y tế cho các nước có dịch. 

Nhiều nước trên thế giới đã áp đặt các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, trong đó có cấm bay và tăng cường kiểm tra sức khoẻ hành khách tại cửa khẩu, thậm chí đóng cửa biên giới với các nước có dịch.

Nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt đến mức khiến giao thông rối loạn, giá cả hàng hoá tăng cao, gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực, người dân lo sợ chết đói.

Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma bày tỏ thái độ "vô cùng thất vọng" trước phản ứng chậm chạp của cộng đồng quốc tế trước nạn dịch Ebola.

Guinea-Bissau là quốc gia châu Phi mới nhất đóng cửa biên giới với nước láng giềng Guinea đang có dịch bệnh hoành hành. Ngoài ra, Guinea-Bissau cũng cấm tụ họp đông người tại đám cưới hay đám tang.

Tố Uyên (Theo AFP)

Có thể bạn quan tâm

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null