(GLO)- Theo thông tin từ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, từ đầu năm 2025 đến nay, các cá nhân, tổ chức ở Gia Lai đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý hiếm để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Người dân xã Biển Hồ (trái) tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ đuôi lợn để Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D
Theo đó, Trung tâm Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) đã tiếp nhận 38 cá thể động vật rừng hoang dã, nguy cấp, quý hiếm do người dân và tổ chức tự nguyện giao nộp. Trong đó, nhiều nhất là các loài như: khỉ đuôi lợn, tê tê Java, các loại rùa quý hiếm…
Sau khi tiếp nhận, Trung tâm tiến hành chăm sóc, nuôi dưỡng các cá thể động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý hiếm đảm bảo sức khỏe tốt và tái thả 35 cá thể về môi trường tự nhiên.
1 cá thể trăn gấm do Ban Quản lý Công viên Diên Hồng giao nộp. Ảnh: N.D