Vươn cao, bay xa tình yêu Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Diễn ra vào đêm 15.8, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh (TP Quy Nhơn), Chương trình nghệ thuật “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” tạo ấn tượng với hình thức dàn dựng mới lạ, nội dung giàu ý nghĩa. Chương trình thu hút đông đảo khán giả TP Quy Nhơn, sinh viên các tỉnh, thành phố; các bạn trẻ đang học tập và làm việc ở trong và ngoài nước cùng “thắp lên  ngọn lửa”  tình yêu Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” được đầu tư nhiều công sức và dàn dựng công phu. Ảnh: Trần Hoa Khá
Chương trình nghệ thuật “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” được đầu tư nhiều công sức và dàn dựng công phuẢnh: Trần Hoa Khá

Chương trình nghệ thuật “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” là một hoạt động trong khuôn khổ Hội trại “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2015 do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Đến xem Chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 1.200 sinh viên ưu tú đến từ các tỉnh, thành phố trong nước, đại diện các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài…

Mới lạ và nhiều ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” được đầu tư nhiều công sức và dàn dựng công phu bởi đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Các tiết mục diễn ra trên sân khấu ngoài trời được thiết kế mang tính hiện đại được xem là “tầm cỡ” từ trước tới nay ở Bình Định. Sân khấu được thiết kế vượt qua được giới hạn và những lối mòn” để mỗi phần đều là những hình ảnh biểu trưng như thông điệp gửi tới khán giả nói chung và các bạn sinh viên nói riêng về sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thn yêu hòa bìnhkiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước...

Ảnh: Trần Hoa Khá
Ảnh: Trần Hoa Khá

Trong chương trình, các khán giả trẻ không chỉ ngồi xem mà còn được tham gia trình diễn, tạo sinh động sân khấu và “phiêu” cùng các nghệ sỹ. Một số ca khúc quen thuộc nhưng lại được remix theo phong cách trẻ trung bởi DJ Hoàng Anh, được đánh giá là DJ số một ở Việt Nam.

Video: Chương trình nghệ thuật "“Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa”. Văn Tịnh - Hoàng Phạm (thực hiện)"

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, thông qua chương trình nghệ thuật nói riêng và chuỗi các hoạt động của Hội trại “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” tại Bình Định nói chung, Ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp: “Việt Nam đã trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt với quá nhiều nỗi đau và mất mát to lớn. Hơn bất kỳ một quốc gia nào, người trẻ Việt Nam yêu hòa bình, mong muốn xây dựng phát triển kinh tế, tiếp cận với những tiến bộ trên thế giới như những công dân toàn cầu để giải quyết mọi xung đột bằng đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, khi chủ quyền và lãnh thổ đất nước lâm nguy, thanh niên Việt Nam hôm nay sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường để bảo vệ vẹn toàn của lãnh thổ và giữ gìn độc lập toàn dân tộc”.

Chương trình nghệ thuật "Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa" gửi gắm thông điệp yêu hòa bình, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Ảnh: Văn Lưu
Chương trình nghệ thuật "Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa" gửi gắm thông điệp yêu hòa bình, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Ảnh: Văn Lưu

Thắp sáng “ngọn lửa” hướng về biển, đảo

Chương trình nghệ thuật gồm ba phần chính: Tuổi trẻ và niềm tin; Trí thức để dựng nước và giữ nước; Sẵn sàng khi Tổ quốc kêu gọi. Xuyên suốt chương trình là khí thế của tuổi trẻ Việt Nam với niềm tự hào truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc, tinh thần yêu nước. Nhiều tiết mục đặc sắc kêu gọi thanh niên luôn giữ vững niềm tin và khát vọng vươn lên, cống hiến kiến thức và tài năng của mình cho Tổ quốc. Ngọn lửa nhiệt tình tuổi trẻ được thắp lên trong đêm nghệ thuật qua phần trình diễn liên khúc Tuổi trẻ thế hệ thế hệ HCM, Khát vọng tuổi trẻ, Bài ca sinh viên của các nhóm nhạc M4U, đã gợi mở về trách nhiệm: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Ngọn lửa tinh thần càng mạnh mẽ hơn khi nhóm M4U thể hiện ca khúc “Bay qua biển Đông”, rất nhiều cánh tay của các bạn sinh viên đã giơ lên cao hòa nhịp cùng những lời ca: “Bao nhiêu tình thương/ Bay qua đại dương/ Gửi người chiến sĩ biên cương trái tim nồng cháy yêu thương…”.

Mạch cảm xúc về biển đảo Tổ quốc tiếp tục được ca sĩ Quốc Thiên thể hiện qua ca khúc “Nơi ấy là Trường Sa”,  dẫn dắt khán giả cùng hướng về: “Phía xa xa chân trời nghìn trùng sóng gió. Có những con người thay chúng ta đang vượt qua ngọn sóng, vươn tới chân trời. Giữ lấy nơi biên cương chưa bình yên của mọi người...”. Cùng với những ca từ áy, trên màn hình led xuất hiện hình ảnh bức tranh “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” của họa sĩ Bùi Lệ Trang… Để rồi tiếp đó, ca khúc “Tự nguyện” qua phần biểu diễn của ca sỹ Nhật Thủy, Mỹ Anh và dàn đồng ca 100 đoàn viên, thanh niên, cất lên những lời ca vang vọng trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” từ cách đây gần 50 nămNếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng/ Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương/ Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm/ Là người tôi sẽ chết cho quê hương…”.

Ảnh: Văn Lưu
Ảnh: Văn Lưu

Không khí của đêm nhạc “nóng” hơn với sự xuất hiện của các ngôi sao Mỹ Tâm, Tóc Tiên, Hà Anh Tuấn… với những ca khúc thể hiện niềm tin, khẳng định khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Đoạn kết chương trình nghệ thuật gây nhiều ấn tượng khán giả khi nhóm nhạc Unlimited đang thể hiện ca khúc “Nối vòng tay lớn” thì 600 sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở khắp mọi miền, ở trong và ngoài nước trên tay thắp sáng ngọn đuốc đã từ sân khấu chính di chuyển ra bãi biển Quy Nhơn, hướng về 11 chiếc tàu đánh cá đậu gần bờ, tượng trưng cho những con tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định sẵn sàng vươn khơi. Ngư dân trên tàu đã rọi đèn soi sáng một vùng biển, pháo hoa thắp lên trên nền trời. Cùng lúc đó, lá cờ Tổ quốc với kích cỡ 100 m2 được những chiếc bong bóng bay lớn đưa lên không trung như lời khẳng định: Toàn dân Việt Nam đồng lòng quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đứng xem không rời mắt, ông Nguyễn Len (55 tuổi), một ngư dân ở phường Trần Phú, cho biết: “Hồi giờ mới được thấy cảnh tượng hiếm có này trên biển Quy Nhơn. Nhìn những ánh lửa rực sáng trên tay những người trẻ hướng về nơi đầu sóng ngọn gió, tôi hiểu đất liền luôn động viên, tiếp sức ngư dân bám biển tại ngư trường truyền thống của ta ở Trường Sa, Hoàng Sa”.

Cờ Tổ quốc tung bay trên bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: Văn Lưu
Cờ Tổ quốc tung bay trên bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: Văn Lưu

Lan tỏa cảm xúc

Đối với chàng trai trẻ Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi) quê ở Phú Thọ và hiện du học tại Mỹ, lần đầu tiên được tham gia một hoạt động tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc đem đến thật nhiều cảm xúc. “Khi Trung Quốc đưa giàn khoan hải dương 981 qua vùng biển của nước ta, tôi nằm trong Ban điều phối các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Mỹ, đã cùng mọi người tổ chức biểu tình và mời các giáo sư ở các trường Đại học Harvard, California để tuyên truyền về chủ quyền đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Rất ấn tượng khi về với vùng đất Võ Bình Định tham gia hội trại, thưởng thức chương trình nghệ thuật. Cảm thấy các hoạt động có sức lan tỏa lớn đối với sinh viên trong nước và du học sinh ở nước ngoài, cùng bày tỏ sự quan tâm của giới trẻ hướng về về chủ quyền biển đảo, bồi đắp thêm tình yêu, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước…” - anh Trung Kiên tâm sự.

Chị Trần Thị Tạo (49 tuổi), ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Bắc, huyện Hoài Nhơn - chủ những chiếc tàu cá được huy động tham gia chương trình nghệ thuật - cho biết những thuyền viên trên tàu đã rất xúc động khi đứng trên tàu nhìn vào bãi biển Quy Nhơn rực sáng ánh lửa từ những ngọn đuốc của sinh viên. “Trước đây, gia đình tôi cũng đã từng đưa 7 chiếc tàu đi tham gia chương trình về gìn giữ chủ quyền biển đảo ở Trường Sa. Lần này, thấy tỉnh mình làm được chương trình nghệ thuật lớn và ý nghĩa như thế này, ngư dân chúng tôi rất phấn khởi…” - chị Tạo chia sẻ.

Ca sĩ Nhật Thủy, Quán quân Việt Nam Idol 2013, lần đầu tiên đến Bình Định biểu diễn, rất bất ngờ về quy mô của chương trình nghệ thuật. Ca sĩ Nhật Thủy bộc bạch: “Được tham gia một chương trình nghệ thuật dành cho giới trẻ và mang ý nghĩa sâu sắc về việc bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, tôi thấy rất tự hào. Bên cạnh đó, tôi như có thêm hứng khởi khi biểu diễn trong một sân khấu ngoài trời có không gian biển tuyệt đẹp”.

Đây là lần thứ hai nhóm nhạc M4U đến biểu diễn tại Quy Nhơn nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi chỉ cách vài năm nhưng thành phố đã thay đổi và đẹp lên nhiều. “Rất thích Quy Nhơn vì thành phố không quá lớn nhưng con người, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực đều tuyệt vời. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ khẳng định với bạn bè: “Hãy đi đến Bình Định, các bạn sẽ không bao giờ phải nối tiếc!” - các thành viên nhóm M4U bày tỏ.

HOÀI THU – MỸ HẠ 

Có thể bạn quan tâm

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null