Vụ cô gái trẻ bị bắn chết giữa chợ: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị chị N.A. khước từ tình cảm, đối tượng Chu Đăng Khoa đã hăm dọa nếu không đồng ý sẽ bắn chết và sau đó xảy ra vụ án thương tâm trên.
Tối 14/11, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch UBND phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương trao đổi với PV về vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn. Chị Đ.T. N.A. (26 tuổi, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương) khi đang ngồi bán đậu tại chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) bị nghi phạm Chu Đăng Khoa (36 tuổi, cùng trú tại Chí Linh) rút súng bắn liên tiếp đến tử vong rồi dùng dao tự tử nhưng không thành.
Khẩu súng lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).
Khẩu súng lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường vụ án (Ảnh: CTV).
Ông Vũ Đình Thạch cho biết, ngay sau khi đến hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Khoa và thu giữ 3 khẩu súng, trong đó có một khẩu súng tự chế và khẩu súng có xuất xứ từ Trung Quốc.
“Sau khi ra tay với chị N.A., Khoa vẫn trong tình trạng không tỉnh táo, bị thương nặng vì tự dùng dao đâm vào người mình. Tay đối tượng vẫn cầm khẩu súng. Qua xác minh ban đầu, công an khẳng định nghi phạm và nạn nhân không có thù oán và cũng không có quan hệ họ hàng, ruột thịt”, ông Thạch thông tin.
Cũng theo lãnh đạo địa phương, trước đây, Chu Đăng Khoa có tình cảm với nạn nhân nhưng nạn nhân không đón nhận vì Khoa đã có gia đình, N.A. cũng có chồng, con, gia đình sống rất hạnh phúc.
Khi bị chị N.A. khước từ tình cảm, đối tượng đã hăm dọa nếu không đồng ý đáp trả tình cảm, Khoa sẽ bắn chết chị này. Sau lời đe doạ, không ngờ vụ án thương tâm đã xảy ra.
“Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể chị N.A. được gia đình đưa về để lo tang lễ. Vụ án mạng xảy ra bất ngờ, khiến cho nhiều tiểu thương và người dân sinh sống tại chợ Bến Tắm cảm thấy hoang mang, sợ hãi”, ông Thạch cho biết thêm.
Thông tin về nạn nhân., ông Thạch cho biết, chị N.A. quê Hà Nam, lấy chồng, sinh sống tại thị xã Chí Linh. Tại đây, chị bán đậu ở chợ Bến Tắm còn chồng làm lái xe. Vợ chồng chị đã có 2 con, cháu lớn mới 3 - 4 tuổi.
Trước đó như Dân trí đã đưa tin về vụ án mạng, lãnh đạo địa phương cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nghi phạm Chu Đăng Khoa mới ra tù sau thời gian thụ án về ma tuý.
Khoa từng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội nhưng bị đuổi học, sau đó về địa phương sinh sống, lập gia đình. Hiện Khoa đã có 2 người con. Thân nhân đối tượng, thành phần gia đình tốt, bố Khoa là cán bộ.
Minh Thông (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null