Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tiền đề để kinh tế-xã hội khởi sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Gia Lai đã triển khai đầu tư nhiều dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển toàn diện.

Nhiều dự án trọng điểm

Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19) kết nối các huyện Đak Đoa, Chư Păh với TP. Pleiku. Đây là dự án thuộc nhóm B có tổng mức đầu tư 1.325 tỷ đồng. Công trình giao thông cấp II này có tổng chiều dài tuyến 15,14 km, đường trục chính đô thị (QCVN 07-4:2016/BXD) có vận tốc thiết kế 60 km/h; nền đường rộng 30 m, mặt đường rộng 21 m, dải phân cách rộng 3 m, vỉa hè mỗi bên rộng 3 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa; toàn tuyến xây mới 3 cầu; có điện chiếu sáng và cây xanh.

Theo ông Phan Xuân Điệp-Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Dự án có tính chất liên kết vùng, tạo động lực phát triển hành lang kinh tế phía Đông của TP. Pleiku và các huyện lân cận. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hạ tầng, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, dự án đã giải ngân được 735,5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

1-2378.jpg
Các đơn vị thi công cầu Biển Hồ thuộc Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: H.D

Cùng với đường hành lang kinh tế phía Đông, trong giai đoạn này, Gia Lai cũng đã triển khai hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm như: nâng cấp, cải tạo tỉnh lộ 664 và 663; đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông… Những dự án này góp phần hình thành tuyến vận tải mới, tạo liên kết giữa các vùng, giảm tình trạng quá tải đối với các tuyến vận tải cũ.

Dự án xây dựng Nhà hát, Trung tâm Triển lãm văn hóa-nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh cũng sẽ được bố trí vốn để đầu tư xây dựng trong giai đoạn này. Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh với quy mô dự kiến 1.000 chỗ ngồi; được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9369:2012. Vị trí khu đất xây dựng là kho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên cũ (đường Lê Lợi) với tổng diện tích khoảng 7.800 m2. Thời gian hoàn thành dự kiến trong năm 2025.

Theo ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: Đây là công trình mang dấu ấn văn hóa của TP. Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung. Dự án là quyết tâm lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm xây dựng một công trình xứng tầm với đô thị loại I. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ nằm trong quần thể thiết chế văn hóa quan trọng gồm: Quảng trường Đại Đoàn Kết-Bảo tàng tỉnh-Nhà hát, Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh. Khi có Nhà hát đúng quy chuẩn sẽ thu hút nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đoàn nghệ thuật đến biểu diễn, giao lưu văn hóa. Từ đó, nâng cao chất lượng thưởng thức nghệ thuật của người dân trong tỉnh, phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương; mặt khác thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa cũng như phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện ngoại giao quan trọng của tỉnh.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là hơn 17.926 tỷ đồng (không bao gồm vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội); tổng nguồn vốn HĐND tỉnh giao là 18.259 tỷ đồng (bằng 102% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao). Tính đến ngày 5-3-2025, UBND tỉnh đã giao kế hoạch đầu tư công vốn hàng năm 16.908 tỷ đồng và giải ngân được 10.474 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch vốn đã giao.

cac-don-vi-thi-cong-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-du-an-duong-hanh-lang-kinh-te-phia-dong-duong-tranh-quoc-lo-19-anh-ha-duy.jpg
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19). Ảnh: H.D

Ngày 11-12-2024, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 442/NQ-HĐND về việc cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh là 57.465 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương 29.211 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 16.777 tỷ đồng và nguồn vốn dự phòng phát sinh hơn 11.477 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng: Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, có sức lan tỏa cao và có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt, việc đầu tư công đã bám sát và phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội dài hạn của ngành, lĩnh vực, địa phương; bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các địa phương trong tỉnh.

Chủ động cho giai đoạn tiếp theo

Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo Nghị quyết số 441/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh trên 2.624 tỷ đồng. Trong đó, vốn cân đối theo tiêu chí hơn 953 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 1.201,5 tỷ đồng; nguồn xổ số kiến thiết là 190 tỷ đồng; nguồn kết dư ngân sách tỉnh gần 175,3 tỷ đồng; bội chi ngân sách tỉnh là 104,2 tỷ đồng. Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng thống nhất phương án phân bổ vốn năm 2025 nguồn ngân sách trung ương gần 1.938 tỷ đồng; trong đó, 1.856,2 tỷ đồng vốn trong nước, 81,7 tỷ đồng vốn nước ngoài.

Để đảm bảo mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị các cơ quan thường trực của tổ công tác cần tích cực theo dõi tình hình triển khai các dự án ngay từ đầu năm 2025. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chủ động trao đổi trực tiếp với các sở, ngành chuyên môn để được hướng dẫn, xử lý kịp thời. Đối với các dự án đang thi công, chủ đầu tư cần tăng cường công tác giám sát hiện trường, kịp thời giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm về tiến độ và giải ngân của từng dự án.

du-an-benh-vien-331-gop-phan-tao-dieu-kien-ve-co-so-vat-chat-trang-thiet-bi-phuc-vu-cho-cong-tac-kham-chua-benh-cho-nguoi-dan-anh-ha-duy.jpg
Dự án Bệnh viện 331 góp phần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: H.D

Hiện nay, tỉnh đang tiến hành rà soát, xác định nhu cầu đầu tư, đề xuất danh mục dự án dự kiến đưa vào đầu tư giai đoạn 2026-2030 theo thứ tự ưu tiên và lấy ý kiến cấp ủy về danh mục dự án dự kiến đầu tư trên địa bàn. Theo đó, vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên bố trí để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; dự án quan trọng quốc gia; dự án đường bộ cao tốc; dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, dự án kết nối, có tác động liên vùng; dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; các chương trình, dự án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Đồng thời, ưu tiên phân bổ vốn cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng miền.

“Sau khi có thông báo, hướng dẫn của Trung ương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các sở, ngành rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, triển khai các bước tiếp theo theo quy định”-Giám đốc Sở Tài chính cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt tung ra thị trường nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn.

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

null