Võ sư Phan Thanh Hòa: “Gieo mầm” võ cổ truyền trong trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 10 năm gầy dựng và phát triển phong trào võ cổ truyền trong trường học, võ sư Phan Thanh Hòa (SN 1973, quê TX An Nhơn) đã mở 3 điểm tập võ tại các trường học trên địa bàn TP Quy Nhơn, 1 lớp võ miễn phí tại xã Nhơn Mỹ (TX An Nhơn) và 1 võ đường tại nhà. Bên cạnh việc truyền dạy những bài võ cổ truyền Bình Định, kỹ năng tự vệ đến thanh thiếu niên, võ sư còn góp phần gìn giữ những bài võ đặc trưng môn phái Phan Thọ (huyện Tây Sơn) mà ông đã được lĩnh hội.

Võ sư Phan Thanh Hòa (ngoài cùng bìa trái) cùng các HLV, võ sinh trong một buổi tập tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn). Ảnh: K.VY

Võ sư Phan Thanh Hòa (ngoài cùng bìa trái) cùng các HLV, võ sinh trong một buổi tập tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn). Ảnh: K.VY

Các lớp võ được võ sư Phan Thanh Hòa mở ở TP Quy Nhơn tại 3 điểm trường: Tiểu học Lý Thường Kiệt, Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, THCS Quang Trung hiện có 10 HLV và hơn 100 võ sinh tham gia luyện tập. Ngoài ra, võ đường tại nhà (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) của ông đang là nơi rèn luyện TDTT mỗi buổi sáng và tập luyện tăng cường của các võ sinh. Còn lớp võ miễn phí tại TX An Nhơn là nơi ông đang truyền dạy cho khoảng 20 võ sinh đam mê võ cổ truyền. Ông chia sẻ: “Để cho những buổi học võ thêm thú vị và hiệu quả, tôi thường dành một khoảng thời gian để chia sẻ, phân tích với võ sinh về ý nghĩa của từng động tác, thế võ đặc trưng của Bình Định và gắn điều đó vào các đòn thế cụ thể”.

HLV Hồ Đắc An là người gắn bó với việc truyền dạy võ cổ truyền cùng với võ sư Phan Thanh Hòa cho học sinh ở Quy Nhơn hơn 2 năm qua. Cách đây 2 tháng, anh mở một lớp võ tại Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Quy Nhơn) với 20 võ sinh đang tập luyện. Anh tâm sự: Thầy Hòa là người tâm huyết với võ cổ truyền. Trong các buổi dạy, thầy truyền đạt cho tất cả võ sinh về những kỹ thuật và giá trị nhân văn của võ cổ truyền. Được sự ủng hộ của thầy, tôi cũng từng bước lan tỏa những điều tốt đẹp của võ đến với học sinh.

Bên cạnh việc tập luyện để rèn luyện sức khỏe, một số võ sinh có đam mê và tố chất tốt được võ sư Phan Thanh Hòa và các HLV hướng dẫn thêm để hướng đến thành tích cao tại giải đấu. Vừa giành HCV tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Định năm 2024, em Nguyễn Văn Kiên, học sinh lớp 9 Trường THCS Đống Đa, TP Quy Nhơn, chia sẻ: Để có được thành tích đó, em đã tăng cường tập luyện tại các điểm tập và rèn thêm tại võ đường Phan Thanh Hòa vào 5 giờ sáng mỗi ngày. Qua 2 năm tập võ cổ truyền, điều em nhận được nhiều nhất là sức khỏe được nâng cao. Bên cạnh đó, qua các động tác, thế võ giúp em biết và hiểu thêm về võ cổ truyền, đồng thời có thêm kỹ năng để bảo vệ bản thân. Những kiến thức được học từ thầy Hòa là những bài học quý giá để em tự tin khi lần đầu tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Nhận xét về những đóng góp của võ sư Phan Thanh Hòa đối với phong trào tập luyện võ thuật trên địa bàn thành phố, võ sư cao cấp Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Hội võ thuật TP Quy Nhơn, cho biết: Võ sư Phan Thanh Hòa là người giàu tâm huyết đối với võ cổ truyền. Nhiều năm qua, ông đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc lan tỏa, bồi đắp tình yêu võ cổ truyền, truyền dạy tinh thần thượng võ của môn phái Phan Thọ đến với học sinh qua nhiều thế hệ, thu hút thanh thiếu niên đến tham gia tập luyện. Mong rằng, các lớp võ của ông sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, thúc đẩy võ thuật cổ truyền của thành phố thêm phát triển.

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null