Viettel Gia Lai tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-11, Viettel Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao tặng 10 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang).

 Thượng tá Vũ Văn Viện-Phó Giám đốc Viettel Gia Lai và bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng học bổng cho các em vượt khó học giỏi
Thượng tá Vũ Văn Viện-Phó Giám đốc Viettel Gia Lai và bà Bùi Khoa Nghi-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng học bổng cho các em vượt khó học giỏi. Ảnh: Hồng Thương

Theo đó, 10 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) được trao tận tay cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang và Trường Tiểu học Lơ Pang. Mỗi suất học bổng bao gồm bộ bàn ghế, cặp, sách, vở và đèn học.

Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” do Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2014 nhằm động viên, tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa vươn lên trong học tập. Theo đó, mỗi năm, Viettel dành ít nhất 26 tỷ đồng để trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên toàn quốc. Tại Gia lai, từ năm 2014 đến nay, chương trình đã trao tổng cộng 5.620 suất học bổng với tổng giá trị 6,4 tỷ đồng, mỗi suất trị giá từ 1-2 triệu đồng gồm xe đạp và các dụng cụ học tập.

 

HỒNG THƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

Đề xuất miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi tại các trường dân lập

Tại cuộc họp thẩm định, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về miễn học phí đối với học sinh, trong đó bổ sung thêm các đối tượng được miễn học phí là trẻ em, học sinh mầm non dưới 5 tuổi; học sinh THPT; học sinh học văn hoá THPT tại các cơ sở giáo dục.

Dạy học 2 buổi/ngày: Mỗi nơi mỗi khác

Dạy học 2 buổi/ngày: Mỗi nơi mỗi khác

Việc dạy học 2 buổi/ngày ở cấp THCS, THPT hiện nay áp dụng văn bản ban hành từ hơn 15 năm trước, trong khi đã thực hiện chương trình mới và thông tư mới về dạy thêm. Do vậy, mỗi nơi đang hiểu và thực hiện theo những cách khác nhau.