Việt Nam và Thái Lan cùng tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA trước trận đại chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024, cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều nhận tin vui khi cùng tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau các kết quả ở vòng bán kết.

Cùng tăng bậc, đội tuyển Việt Nam được cộng điểm, Thái Lan bị trừ

Theo tính toán trên trang FIFA football ranking, đội tuyển Thái Lan tăng 1 bậc từ hạng 97 lên hạng 96 thế giới so với bảng xếp hạng FIFA tháng 12.2024. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng tăng 1 bậc lên hạng 113 so với 114.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tự tin trước trận chung kết với Thái Lan
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam thể hiện sự tự tin trước trận chung kết với Thái Lan

Mặc dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã được cộng 4,66 điểm để tích lũy số điểm hiện có là 1.169,45 điểm, nhờ 2 trận bán kết AFF Cup 2024 đều thắng đội Singapore với tỷ số 2-0 và 3-1.

Trong khi đội tuyển Thái Lan bị trừ 0,49 điểm để hiện còn tích lũy tổng cộng 1.230,68 điểm, nhưng vẫn tăng 1 bậc do đội Mozambique cùng vị trí bị trừ đến 4,53 điểm khi thi đấu tại vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi diễn ra cùng thời điểm cuối năm 2024.

Đội tuyển Thái Lan với trận thua ở lượt đi bán kết AFF Cup 2024 trước đội Philippines với tỷ số 1-2 cũng bị trừ khá nhiều điểm, khoảng 3,34 điểm. Nhưng đã kịp giành lại khoảng 1,69 điểm nhờ trận thắng lượt về với tỷ số 3-1 ở hiệp phụ, trong đó bàn quyết định do cầu thủ Suphanat Mueanta ghi phút 116 để vào chung kết (thắng 4-3 chung cuộc).

Ở các trận chung kết AFF Cup 2024 sắp diễn ra, các kết quả sẽ quyết định đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan đăng quang ngôi vô địch. Nhưng đồng thời cũng sẽ được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA với các thứ hạng chính thức dự kiến sẽ được công bố vào tháng 2 trước đợt FIFA Days tháng 3.2025.

Đội tuyển Thái Lan tập luyện trên sân Việt Trì trước trận chung kết lượt đi ngày 2.1
Đội tuyển Thái Lan tập luyện trên sân Việt Trì trước trận chung kết lượt đi ngày 2.1

Cả 2 đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đều đang giữ vị trí cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, mỗi kết quả thắng, hòa, thua đều sẽ được cộng hoặc trừ điểm khá cao.

Đội tuyển Việt Nam nếu thắng cả 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2024 sẽ được tích lũy số điểm đáng kể, do đang có vị trí thấp hơn đội tuyển Thái Lan. Trong khi đội tuyển Thái Lan nếu thắng cả 2 lượt sẽ được cộng số điểm ít hơn, vì đang giữ vị trí 96 trong tốp 100 thế giới.

Số điểm và vị trí của đội tuyển Thái Lan và Việt Nam hiện nay cũng vượt xa đối thủ đang lên trong khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Indonesia, rớt xuống hạng 130 (bị trừ 3 bậc), vì bị loại ở vòng bảng do trận thua đội Philippines tỷ số 0-1. Đội tuyển Malaysia vẫn xếp hạng 132 thế giới, trong khi đội Singapore bị trừ 3,06 điểm vì các trận thua đội tuyển Việt Nam, rớt xuống hạng 161 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam sắp gặp đội Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 lúc 20 giờ ngày 2.1 trên sân nhà Việt Trì. Trận lượt về diễn ra ở sân Rajamangala tại Bangkok, lúc 20 giờ ngày 5.1.

Theo Giang Lao (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân khách. Trận thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik như đặt 1 chân vào chung kết mà còn kéo dài kỷ lục ấn tượng dưới triều đại nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Tài năng trẻ Trần Lê Minh Hy, “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

“Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi lên 9, Trần Lê Minh Hy (SN 2017, thôn Tân Hiệp, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng bước chinh phục các giải đấu cầu lông trẻ. Em được ví như một “hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai bởi tài năng và niềm đam mê, khát khao chinh phục của mình.

null