Việt Nam lại vô địch Robocon châu Á-Thái Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển robot của Trường ĐH Lạc Hồng Đồng Nai, đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2018 đã dành chức vô địch sau khi thắng đội tuyển Trung Quốc ở trận chung kết.
Đội tuyển robot Việt Nam mừng chiến thắng ĐĂNG NGUYÊN
Đội tuyển robot Việt Nam mừng chiến thắng. Ảnh: Đăng Nguyên
Đây là lần thứ 3 Trường ĐH Lạc Hồng vô địch đại diện cho Việt Nam Ở đấu trường châu Á - Thái Bình Dương và lần thứ 8 Trường ĐH Lạc Hồng vô địch của cuộc thi tại Việt Nam.
Ở vòng bảng có rất nhiều bất ngờ. Trước khi thi đấu, đội robot Nhật Bản được đánh giá rất cao nhưng vào trận bất ngờ thua đội robot Indonesia vì bị trục trặc kỹ thuật. Đến trận thứ hai đấu với Mông Cổ, đội robot của Nhật Bản tiếp tục gặp trục trặc. Rất may mắn là khi gần hết trận, đội Nhật Bản đã điều chỉnh kịp thời, nhanh chóng hoàn thành chiến thắng tuyệt đối Rồng bay.
Cũng ở vòng bảng, đội Trung Quốc có chút trục trặc kỹ thuật, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng giành chiến thắng tuyệt đối với tốc độ cực nhanh. Ở trận thứ hai vòng bảng, đội Trung Quốc hoàn thành chiến thắng Rồng bay chỉ trong vòng 18 giây.
18 giây cũng là thời gian đội Việt Nam 2 giành chiến thắng Rồng bay ở trận thứ 2 vòng bảng gặp Ai Cập. Ở trận đầu tiên, đội Việt Nam 2 chiến thắng Rồng bay ở giây thứ 19. Đội Việt Nam 1 cũng thắng dễ các đội cùng bảng là Malaysia và Srilanka để cùng đội Việt Nam 2 có mặt ở vòng tứ kết.
Tuy nhiên, ở vòng tứ kết, đội Việt Nam 1 gặp đối thủ rất mạnh là Nhật Bản. Mặc dù có trục trặc ở vòng bảng, đội Nhật Bản vẫn được đánh giá rất cao khi đã sửa chữa được vấn đề xảy ra với robot. Sự e ngại của nhiều cổ động viên đã diễn ra. Khi quen sân và không trục trặc, đội robot Nhật Bản thi đấu rất tốc độ, thắng đội Việt Nam 1 với chiến thắng Rồng bay. Trong khi đó, đội Việt Nam 2 dễ dàng thắng tuyệt đối trước đội Malaysia ở giây thứ 17.
Tuyển robot Việt Nam vô địch Cuộc thi Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2018
Tuyển robot Việt Nam vô địch Cuộc thi Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2018
Ở bán kết, khi Trung Quốc dễ dàng thắng đội Campuchia, Việt Nam 2 lại gặp đội đầy duyên nợ là Nhật Bản. Hai đội được đánh giá là ai nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Các thành viên đội Việt Nam 2 đã xuất sắc chiến thắng Nhật Bản để vào thi đấu trận chung kết.
Trận chung kết là trận cực kỳ nghẹt thở. Robot nhận quả còn của Trung Quốc từ đầu giải có tốc độ nhanh nhất, khiến ai cũng e ngại. Robot này có tốc độ nhanh đến mức phải sử dụng quạt dưới robot để hãm tốc lập tức, đưa còn cho robot ném còn. Robot nhận quả còn của đội Trung Quốc xuất phát như một mũi tên để đưa còn cho robot còn lại ném. Hai lần ném ở khu vực 10 và 15 điểm thuận lợi. Nhưng quả còn cuối cùng để ném vào đĩa vàng chiến thắng Rồng bay lại... rớt ra ngoài. Trong khi đó, dù hoàn thành sau ít giây nhưng lần ném còn cuối cùng của đội Việt Nam 2 cực kỳ hoàn hảo. Việt Nam có chiến thắng Rồng bay, lên ngôi vô địch.
Năm nay, 2 đội đại diện Việt Nam để tranh tài là Việt Nam 1 và Việt Nam 2. Đây là hai đội LH – ATM và LH – Galaxy, đến từ Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai.
Ở đấu trường châu lục, các đội robot của Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) đã 3 lần vô địch cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương (năm 2014 tại Ấn Độ, 2017 tại Nhật Bản, 2018 tại Việt Nam). Cũng cuộc thi này, robot của Trường ĐH Lạc Hồng cũng có 3 lần đoạt giải nhì.
Tính đến nay, VN đã 7 lần vô địch ABU Robocon là ĐH Bách khoa TP.HCM (3 lần), ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai (3 lần), ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (1 lần).
Đăng Nguyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.