Việt Nam có 3 điểm trong top 10 điểm đến thịnh hành của du khách Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TPHCM, Hội An, Hà Nội vào top điểm du lịch quốc tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với thị trường outbound của Anh.

TPHCM, Hội An, Hà Nội vào top điểm du lịch quốc tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới với thị trường outbound của Anh.

Khách quốc tế đạp xe khám phá phố cổ Hội An vào tháng 2.2020. Ảnh: Thùy Trang

Khách quốc tế đạp xe khám phá phố cổ Hội An vào tháng 2.2020. Ảnh: Thùy Trang

Tripadvisor vừa công bố báo cáo du lịch theo mùa đầu tiên trong năm 2023 - Seasonal Travel Index, với khảo sát về nhu cầu du lịch mùa xuân (1.3 -31.5) của khách Anh. Báo cáo thống kê dữ liệu quan trọng về xu hướng du lịch của người Anh trong ba tháng tới.

Nhu cầu du lịch outbound vẫn rất mạnh mẽ, với 52% du khách Anh mong muốn thực hiện một chuyến đi nước ngoài vào mùa xuân. Top 10 điểm đến quốc tế thịnh hành với khách Anh mùa này có đến một nửa là Nhật Bản, theo sát là Việt Nam và Philippines - đều những điểm đến ở Châu Á - Thái Bình Dương, khu vực đã nới lỏng hạn chế với khách quốc tế.

Top 10 điểm đến quốc tế thịnh hành nhất mùa xuân 2023 đối với khách Anh (so sánh với cùng kỳ 2022)

1. TPHCM, Việt Nam 2. Hakone-machi, Nhật Bản 3. Hội An, Việt Nam 4. Hà Nội, Việt Nam 5. Chuo, Nhật Bản 6. Lapu Lapu, Philippines 7. Hong Kong, Trung Quốc 8. Chiyoda, Nhật Bản 9. Shinjuku, Nhật Bản 10. El Nido, Philippines

Dù chi phí sinh hoạt tại Anh ngày càng đắt đỏ, du lịch vẫn là một nhu cầu ưu tiên đang gia tăng với người dân. 45% dự định du lịch nhiều hơn năm ngoái và 43% sẽ chi tiêu mạnh tay hơn.

Nhưng dù chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng, giá cả lại là yếu tố quan trọng nhất tác động đến kế hoạch du lịch của du khách Anh (69%), bên cạnh đó là độ dài chuyến đi có tác động khoảng 36% và loại chuyến đi (32%). Phần lớn (90%) du khách sẽ thực hiện một đến hai hành trình trong năm, cho thấy xu hướng ưu tiên những chuyến đi lớn.

Anh cũng là một trong những thị trường Châu Âu duy trì mức tăng trưởng đều trong tháng 2 - tăng 5,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019 - trước đại dịch, mức độ phục hồi của thị trường này vẫn còn chậm (-27%) so với những thị trường quốc tế khác của du lịch Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

null