VIB Đà Nẵng báo cáo vụ nhân viên ngân hàng chiếm dụng gần 1 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) báo cáo sự việc một nhân viên của ngân hàng này chiếm dụng gần 1 tỉ đồng tiền vay vốn khách hàng.

Ngày 11.3, ông Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng - cho biết vừa chỉ đạo Thanh tra giám sát có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát các khoản vay của khách hàng và tiếp tục quan tâm đến lối sống của nhân viên tín dụng - những người trực tiếp giao dịch với khách hàng.

"Các chi nhánh ngân hàng thương mại đều có giám đốc, Đảng ủy, đoàn thanh niên... có trách nhiệm dõi hoạt động của các nhân viên tín dụng. Sau sự việc trên, chúng tôi sẽ chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại rà soát tất cả quy trình giám sát" - ông Minh thông tin.

Trước đó, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã chuyển hồ sơ vụ nhân viên ngân hàng VIB chi nhánh ở quận Thanh Khê có dấu hiệu lừa đảo 800 triệu đồng của người vay cho công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đã chỉ đạo Ngân hàng VIB chi nhánh ở quận Thanh Khê, có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Theo đó, ngày 2.2.2021, anh M đến Ngân hàng VIB số 125 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê để làm thủ tục vay tiền.

Tại đây, anh Nguyễn Lâm M - nhân viên ngân hàng - hướng dẫn làm hồ sơ vay số tiền 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 6.2, anh M chỉ nhận được 400 triệu đồng, còn lại 800 triệu đồng nhân viên M hứa sẽ giải ngân trong vài ngày tới nhưng không thực hiện.

"Ban đầu, cả khách hàng và nhân viên ngân hàng thống nhất quan điểm tự giải quyết. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết, nhân viên ngân hàng không có khả năng chi trả nên khách hàng mới làm đơn tố cáo" - ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, thông tin.

 

https://laodong.vn/kinh-te/vib-da-nang-bao-cao-vu-nhan-vien-ngan-hang-chiem-dung-gan-1-ti-dong-887974.ldo

Theo Hữu Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.