Vì sao U.22 Việt Nam không rơi vào thế khó như U.22 Thái Lan?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
U.22 Thái Lan có nguy cơ sứt mẻ lực lượng dự SEA Games 32 do xung đột quyền lợi với CLB, trong khi nhiều cầu thủ U.22 Việt Nam để tạo điều kiện thi đấu tại giải quốc nội trước khi dự đại hội.

Cách đây ít ngày, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố danh sách sơ bộ 29 cầu thủ U.22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 32. Những cầu thủ đã thi đấu ở Doha Cup 2023 như Jonathan Khemdee (Ratchaburi), Teerasak Poeiphimai (Port), Songchai Thongcham, Chatmongkol Rueangthanarot, Channarong Promsrikaew (đều của Chonburi), Purachet Thodsanit (Muangthong United), Leon James (Nongbua Pitchaya) có tên.

Tuy nhiên trong ngày tập trung hôm qua (20.4), HLV Issara Sritaro lại chưa có lực lượng mạnh nhất. Lý do là một số cầu thủ vẫn đang thi đấu trong màu áo đội bóng chủ quản. Nhóm cầu thủ này chỉ có thể tập trung vào ngày 27.4, hoặc trong trường hợp xấu hơn, là không dự SEA Games 32 do CLB từ chối nhả quân.

U.22 Thái Lan đáng gờm. Ảnh: FAT

U.22 Thái Lan đáng gờm. Ảnh: FAT

Xung đột lợi ích giữa CLB và đội tuyển quốc gia có thể làm hại U.22 Thái Lan. HLV Sritaro thừa nhận không phải cầu thủ nào trong danh sách triệu tập sơ bộ cũng sẽ góp mặt tại SEA Games 32.

"Danh sách triệu tập đã được đem ra thảo luận với các đội Thai League. Sẽ có những cầu thủ được phép lên tập trung cùng U.22 Thái Lan theo đúng kế hoạch là 20.4 trong khi một vài trường hợp khác vẫn còn bận thi đấu cho đội bóng chủ quản. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thương thảo với CLB.

Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất, sẽ có một số cầu thủ tôi buộc phải gạch tên ở danh sách chính thức. Tôi và ban huấn luyện đã dự tính 11 cầu thủ chủ chốt ở SEA Games 32. Nếu có đầy đủ những cái tên này thì cơ hội vô địch sẽ sáng sủa hơn rất nhiều. Tôi hy vọng U.22 Thái Lan sẽ có được lực lượng mạnh nhất, không cầu thủ nào chấn thương", HLV Sritaro chia sẻ.

U.22 Thái Lan chịu áp lực. Ảnh: FAT

U.22 Thái Lan chịu áp lực. Ảnh: FAT

Do một số trụ cột vẫn thi đấu ở CLB, nên đến ngày 24.4, U.22 Thái Lan mới hội quân, trước khi bay sang Campuchia vào ngày 27.4. Như vậy, đội bóng của ông Sritaro chỉ có chưa đầy 1 tuần tập luyện để ráp đội hình, không có trận giao hữu nào.

Việc không thi đấu thường xuyên cùng nhau dẫn đến sự kết dính của U.22 Thái Lan vẫn là dấu hỏi, bên cạnh hoài nghi liệu ông Sritaro có lực lượng mạnh nhất hay không. U.22 Thái Lan được giao nhiệm vụ vô địch SEA Games 32, nếu không chiếc ghế của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ lung lay.

Nhưng ngay cả mục tiêu cho SEA Games, U.22 Thái Lan cũng chưa đồng lòng với một số đội bóng trong nước, trong đó có Buriram - đội muốn đưa Suphanat sang châu Âu thay vì đá ở Đông Nam Á. Sau những thất bại liên tục ở giải trẻ, bóng đá Thái Lan khao khát vô địch SEA Games, song những vướng mắc ở khâu chuẩn bị có thể làm vướng chân thầy trò HLV Sritaro.

U.22 Thái Lan toàn hòa và thua 5 trận gần nhất trước U.22 Việt Nam trên mọi đấu trường. Ảnh: FAT

U.22 Thái Lan toàn hòa và thua 5 trận gần nhất trước U.22 Việt Nam trên mọi đấu trường. Ảnh: FAT

Trái ngược với khó khăn lực lượng của U.22 Thái Lan, U.22 Việt Nam lại có đội hình tốt nhất do V-League 2023 đã tạm nghỉ để nhường chỗ cho SEA Games. Vòng 7 V-League khép lại hôm 17.4, nên đến ngày 19.4, HLV Philippe Troussier đã có lực lượng đầy đủ. Ông toàn quyền triệu tập những cái tên ưng ý ở các đội V-League, hạng nhất để thử chân, trước khi sàng lọc ra đội hình tối ưu.

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null