Môn bóng đá nam SEA Games 32 chỉ sử dụng cầu thủ U22

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ không sử dụng các cầu thủ trên 22 tuổi. Đương kim vô địch Việt Nam sẽ giảm sức mạnh ở sân chơi kỳ này khi vắng mặt trung vệ Nguyễn Thanh Bình hay tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.
U22 Việt Nam sẽ không có Nhâm Mạnh Dũng (giữa) ở SEA Games 32.

U22 Việt Nam sẽ không có Nhâm Mạnh Dũng (giữa) ở SEA Games 32.

Ban Tổ chức SEA Games 32 đã công bố điều lệ của môn bóng đá. Theo thông báo mới nhất từ chủ nhà Campuchia, môn bóng đá ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sẽ không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi. Các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2001 trở đi mới được quyền tham dự giải đấu kỳ này.

Điều này đồng nghĩa lứa tuyển thủ tài năng của tuyển Việt Nam sinh năm 2000, như trung vệ Nguyễn Thanh Bình hay tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, sẽ không thể góp mặt cùng tuyển U22 Việt Nam tại Campuchia.

Nguyễn Thanh Bình (số 12) cũng sẽ không góp mặt ở SEA Games 32

Nguyễn Thanh Bình (số 12) cũng sẽ không góp mặt ở SEA Games 32

Trước đó, điều lệ môn bóng đá nam được Ban Tổ chức SEA Games 32 công bố hôm 3-2 quy định độ tuổi cầu thủ thi đấu là U22 + 2 cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, nước chủ nhà Campuchia đã sửa đổi nhằm mục đích tạo cơ hội cọ xát, xây dựng lớp tuyển thủ U23 để tham dự Giải U23 châu Á 2024 vào năm sau.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam của SEA Games 32 sẽ khai mạc từ ngày 29-4. Tuyển U22 Việt Nam dự giải này với tư cách nhà đương kim vô địch. Đây cũng sẽ là thử thách đầu tiên của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Philippe Troussier sau khi ông ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF), dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm