Vì sao Đắk Nông chưa gỡ được dự án treo hơn 10 năm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án treo hơn 10 năm ở TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) chưa tìm được hướng để tháo gỡ vì vướng nhiều thủ tục, nhất là về đất đai.

Tháng 7/2010, UBND tỉnh Đắk Nông giao khu đất 24ha ở phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ), thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) để làm quỹ đất tái định cư. Tháng 9/2010, UBND TP. Gia Nghĩa ban hành thông báo về việc thu hồi đất để làm dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với các đơn vị liên quan đo đạc, kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Tháng 10/2011, UBND TP. Gia Nghĩa đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Dự án Khu tái định cư 24ha, trong đó thu hồi 22,78ha của 217 hộ gia đình, cá nhân vùng dự án.

a1-dji-0037-5717.jpg
Dự án Khu tái định cư 24ha, phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa đã ban hành quyết định thu hồi đất của người dân gần 12 năm nay nhưng chưa triển khai

Tháng 12/2012, UBND TP. Gia Nghĩa đã ban hành quyết định thu hồi đất (đợt 1) của 142 hộ dân với diện tích 11,54ha. Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 26,3 tỷ đồng và có 38 trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư.

Nhưng tới nay, dự án vẫn chưa được triển khai. Toàn bộ người dân trong vùng dự án bị Nhà nước ban hành quyết định thu hồi đất cũng chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư theo quy định.

Gần 12 năm qua, cuộc sống của người dân đã treo cùng dự án. Toàn bộ hạ tầng trong khu vực dự án không được đầu tư. Người dân không được xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở khiến nhiều căn nhà, đất canh tác hoang hóa. Việc dự án chậm triển khai đã dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài trong vùng dự án.

Từ năm 2022 - 2023, UBND TP. Gia Nghĩa đã tổ chức lấy ý kiến của người dân trong vùng Dự án Khu tái định cư 24ha. Năm 2022, có 98,6% (73/74 trường hợp) số hộ và năm 2023 có 98,5% (134/136 trường hợp) đồng ý hủy bỏ dự án.

a33-img-8142-7787.jpg
Đời sống của người dân vùng Dự án Khu tái định cư 24ha gặp rất nhiều khó khăn và đại đa số người dân đề nghị hủy dự án

Không chỉ người dân mà UBND TP. Gia Nghĩa cũng kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông thống nhất hủy bỏ dự án theo nguyện vọng của người dân. Sở Xây dựng Đắk Nông thống nhất việc hủy bỏ dự án với lý do ngân sách hạn hẹp và việc thực hiện khó khả thi.

Theo Phó Giám đốc Sở TN-MT Vũ Xuân Quỳnh, khó khăn lớn nhất tại Dự án Khu tái định cư 24ha là việc xử lý diện tích 11,54ha đã có quyết định thu hồi đất.

Bởi theo quy định pháp luật và trả lời của Bộ TN-MT, những diện tích đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì phải tiếp tục thực hiện theo phương án phê duyệt.

Nghĩa là không có căn cứ để hủy 142 quyết định thu hồi 11,54ha đất của UBND TP. Gia Nghĩa ban hành năm 2012.

Nhưng nếu tiếp tục thực hiện dự án thì phải thực hiện lại các thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án (theo Luật Đầu tư công) và phải trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất.

Nhà nước phải bỏ ra kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án nhưng Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết không thể cân đối vốn cho dự án trong giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án Khu tái định cư 24ha cũng có thể tiếp tục thực hiện nếu ứng vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất với số tiền khoảng 223 tỷ đồng (gồm 103 tỷ đồng giải phóng mặt bằng và 120 tỷ đồng xây dựng hạ tầng). Nhưng qua tính toán, dự án này chỉ thu được khoảng 218 tỷ đồng nên không hiệu quả.

anh-2-dji-0087-921.jpg
Việc thực hiện Dự án Khu tái định cư 24ha ở TP. Gia Nghĩa đang gặp nhiều khó khăn liên quan tới pháp lý và thực tiễn

“Không chỉ là vấn đề kinh phí, dự án nếu tiếp tục triển khai sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp của người dân. Qua phân tích cơ sở pháp lý và thực tiễn, Sở TN-MT đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định xử lý theo phương án hủy bỏ dự án”, ông Vũ Xuân Quỳnh cho hay.

Theo Lê Phước (Báo Đắk Nông)

Có thể bạn quan tâm

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.