Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc (LHQ) đã áp đặt 6 vòng cấm vận nhằm vào Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần đầu tiên năm 2006, tuy nhiên, những vòng cấm vận nói trên cho tới nay đều thất bại trong việc ngăn chặn quốc gia bị cô lập này theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa.
![]() |
| Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây đã giúp Triều Tiên hoàn tất năng lực vũ khí chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, bom nhiệt hạch và bom nguyên tử. |
Minh chứng rõ ràng nhất là mới tuần trước, Bình Nhưỡng đã tuyên bố lần đầu tiên thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có đủ khả năng vươn tới tận bang Alaska của Mỹ. Vụ thử cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Triều Tiên. Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định vụ thử đã giúp hoàn tất năng lực vũ khí chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, bom nhiệt hạch và bom nguyên tử của Triều Tiên.
Cho tới nay, các lệnh cấm vận của LHQ chủ yếu tập trung vào các giao dịch chuyển tiền cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu khoáng sản và đất hiếm của Triều Tiên. Dù luôn được điều chỉnh sau mỗi lần Triều Tiên thử tên lửa và hạt nhân, các lệnh cấm vận tỏ ra không mấy hiệu quả. Triều Tiên hiện không chỉ có được các lực lượng thị trường mới mà còn có thể xây dựng một chương trình nghiên cứu và phát triển riêng mà các chuyên gia không thể nào đánh giá hết được.
Một báo cáo của LHQ công bố hồi tháng 2 cho biết, Bình Nhưỡng đã bán một hệ thống phòng không trị giá 6 triệu USD cho Mozambique và các tên lửa dẫn đường cũng như tên lửa tấn công từ máy bay cho Sudan.
Triều Tiên cũng tham gia vào một đường dây giúp họ tiếp cận các thị trường chợ đen và các công ty dầu mỏ nhằm chuyển tiền, con người và hàng hóa vượt biên giới.
Lâu nay Triều Tiên vốn được xem là một quốc gia nghèo khó, song trên thực tế, họ đang xây dựng một nền kinh tế độc lập giúp mang lại cho họ sự sung túc. Theo giới phân tích, nền kinh tế độc lập này có vai trò rất quan trọng khi nó tạo điều kiện thuận lợi để Triều Tiên chuyển tiền vào các những dự án nghiên cứu và phát triển nằm trong chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này mà người ngoài rất khó phát hiện.
Số liệu thống kê về kinh tế của Triều Tiên không nhiều lắm, song tờ New York Times hồi tháng 4 vừa qua cho biết, tăng trưởng hàng năm của Triều Tiên ước tính đạt từ 1-5%. Trung Quốc chiếm tối thiểu 90% thương mại của Triều Tiên và trở thành trụ cột chính để chống đỡ cho nền kinh tế của quốc gia bị cô lập này. Thương mại song phương đã tăng gần 40% trong quý I.2017 so với cùng kì năm ngoái.
Bắc Kinh lâu nay vẫn bị chỉ trích là không mạnh tay để kiểm soát Bình Nhưỡng, song Trung Quốc khẳng định là vẫn đang thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt do LHQ áp đặt và được nước này bỏ phiếu thông qua.
Theo bà Anwita Basu - chuyên gia phân tích về Triều Tiên thuộc Phòng tình báo kinh tế có trụ sở tại London, các lệnh cấm vận không thể cản trở kinh tế Triều Tiên trở thành một nền kinh tế độc lập. Triều Tiên đã chứng minh họ có thể đứng vững và phát triển giàu có mà không phụ thuộc vào phương Tây.
Ngoài ra, Triều Tiên còn bị cáo buộc đang dùng các thủ đoạn tinh vi để né tránh các lệnh cấm vận. Báo cáo của LHQ cho rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng các tên và địa chỉ thương mại giả mạo cũng như những con tàu được ngụy trang bằng cờ hiệu của những nước khác. Năm ngoái, Ai Cập đã chặn được con tàu Jie Shun do một người Triều Tiên làm thuyền trưởng nhưng lại treo cờ của Campuchia. Đây là con tàu đã bị Campuchia bỏ đi.
Triều Tiên cũng được cho là đang sở hữu lượng lớn dự trữ kim loại trị giá ước tính lên đến 6 nghìn tỷ USD.
Một thế mạnh khác của Triều Tiên đó là chiến tranh mạng. Nước này bị cáo buộc sử dụng virus WannaCry để tấn công hơn 300.000 máy tính trên khắp 150 quốc gia hồi tháng 5 vừa qua. Bình Nhưỡng từng bị cáo buộc rút trộm 81 triệu USD từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York hồi năm ngoái.
Ngoài Trung Quốc, Triều Tiên cũng đang có quan hệ thương mại với Nga. Hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận giúp nâng thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong năm 2020 và xây dựng một tuyến đường sắt nối biên giới Nga với vùng Rajin của Triều Tiên. Hồi tháng 5 vừa qua, một tuyến phà dịch vụ kết nối giữa cảng Vladivostok của Nga và cảng Rajin của Triều Tiên đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Nói chung, trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã tìm ra vô số các biện pháp để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Nhờ những biện pháp trên cùng với những nguồn thu hợp pháp đã giúp Triều Tiên nắm giữ được kỹ thuật cũng như kinh nghiệm giúp đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa đầy tham vọng của mình.
Hồng Hà (Theo Straits Times)
