Vì sao bầu Đức không thể tái hợp Lee Nguyễn năm 2015?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông chủ của HAGL từng gọi điện sang Mỹ và hỏi Lee Nguyễn về khả năng trở lại V.League hồi cuối năm 2015. Nhưng lý do tài chính sẽ khiến họ không thể đến với nhau lần nữa.
Lee Nguyễn từng trở lại Việt Nam hồi cuối năm 2015 sau 5 năm xa cách. Nhân sự kiện đó, ông Nguyễn Văn Phẩm, cha của tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã có những chia sẻ với VnExpress: "Cuối năm 2014, khi đang ở Texas (Dallas), tôi bất ngờ nhận được điện thoại của bầu Đức. Ông ấy nói vẫn theo dõi thông tin về Lee qua báo chí và hỏi rằng Lee có muốn về Việt Nam thi đấu nữa không. Lúc đó, tôi bảo Lee còn hợp đồng với MLS và tôi cũng không quyết định được gì về chuyện này. Tôi bảo ông ấy gọi thẳng cho Lee, lúc đó đang vắng nhà, để hỏi xem ý con tôi ra sao".
 
Bầu Đức và Lee Nguyễn từng tạo nên một "cuộc tình" đẹp ở V-League. Ảnh: Đức Đồng.
Do quý mến tính cách nghĩa hiệp của bầu Đức cũng như sự đối đãi trọng thị với Lee Nguyễn hồi còn ở HAGL, hồi tháng 8/2015, khi về thăm quê ở Bến Tre, ông Phẩm đã gọi điện hỏi thăm ông chủ của HAGL. "Dù khi Lee chia tay HAGL có nhiều chuyện hiểu lầm, bầu Đức lúc nào cũng rộng rãi, không chấp nhặt. Việc ông ấy vẫn quan tâm và chủ động gọi điện hỏi thăm khiến tôi cảm kích. Quả thật rất khó kiếm được một ông chủ CLB nào mà tính cách bình dân, dễ mến như bầu Đức", bố của Lee Nguyễn tiết lộ.
Việc bầu Đức có ý định muốn chiêu mộ lại Lee Nguyễn là có thực. Nhưng thương vụ không còn đơn giản như khi ông bầu này đưa sao gốc Việt từ Rander FC (Đan Mạch) về Việt Nam năm 2009. Lee Nguyễn khi đó vừa hết hạn hợp đồng với Rander FC nên bầu Đức không phải trả phí chuyển nhượng, mà chỉ chi tiền “lót tay” cùng mức lương khủng cho tiền vệ này. Tổng số tiền mà bầu Đức chi cho phi vụ Lee Nguyễn đầu năm 2009, dù không tiết lộ, được cho là không dưới nửa triệu USD.
Trong khi đó, cuối năm 2014, Lee Nguyễn vẫn còn hợp đồng 2 năm với New England Revolution và MLS, vì vậy nếu muốn tuyển mộ HAGL phải trả phí chuyển nhượng. Phía New England Revolution từng thách giá 1 triệu USD cho Hà Nội T&T khi đội bóng của bầu Hiển gửi e-mail sang đặt vấn đề. Trước đó, Revolution cũng ra giá 800.000 USD với CLB Puebla (Mexico) về mức phí chuyển nhượng.
Thu nhập của Lee Nguyễn ở mùa bóng 2015 gồm khoảng 200.000 USD tiền lương 1 năm và hợp đồng quảng cáo với Adidas tại Mỹ có trị giá tương đương. Thời điểm đó, hãng sản xuất đồ thể thao này cho biết, Lee Nguyễn đứng thứ 18 trong top 20 cầu thủ có áo đấu bán chạy nhất MLS.
 
Lee Nguyễn trong màu áo HAGL hồi năm 2009. Ảnh: Đức Đồng.
Số tiền lót tay cho Lee Nguyễn chắn chắn không thể nhỏ hơn con số 250.000 USD mỗi năm mà tiền vệ Việt kiều này đã nhận lúc đá cho Bình Dương. Giá trị của Lee Nguyễn còn được gia tăng khi anh đã có quốc tịch Việt Nam và ra sân với tư cách  cầu thủ nội. Để thuyết phục Lee Nguyễn trở về Việt Nam thi đấu thời điểm 204-2016, ít nhất phải đảm bảo thu nhập của tiền vệ này phải trên 600.000 USD mỗi mùa.
Cộng các khoản phí chuyển nhượng và lương bổng, lót tay thì bầu Đức phải chi tối thiểu 1,6 triệu USD – tương đương 33 tỷ đồng, nếu muốn có lại sự phục vụ của Lee Nguyễn. Đây là số tiền không khả thi, cả về mặt kinh tế lẫn quảng cáo thương hiệu, với bầu Đức lẫn tập đoàn HAGL.
Ở mùa bóng 2015, bầu Đức cho biết ông chỉ mất khoảng 13 tỷ đồng để nuôi đội HAGL đá V.League. Do vậy, rất khó để doanh nhân này bỏ ra khoản tiền khổng lồ, có thể đủ nuôi HAGL trong hai năm, chỉ để đổi lấy sự phục vụ của Lee Nguyễn. Chính vì vậy, khi thông tin Lee Nguyễn quay lại Việt Nam vào ngày 17/12/2015, phía HAGL đã lên tiếng phủ nhận thông tin về việc liên hệ với cầu thủ này.
Ngay cả những CLB giàu tham vọng thời điểm đó như FLC Thanh Hóa, dù đánh tiếng sẽ đàm phán với Lee Nguyễn khi tiền vệ này trở lại Việt Nam, nhưng rồi cũng phải lắc đầu trước số tiền quá lớn dù tên tuổi Lee Nguyễn đã được khẳng định ở đẳng cấp thế giới.
Dân Việt (Theo Đăng Khoa/Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

null