Về Đak Trôi khám phá thác Ya Gloong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ẩn sâu trong núi rừng và có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, thác Ya Gloong (thuộc địa phận làng Đăk Bớt, xã Đak Trôi, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) là điểm đến lý tưởng của du khách gần xa khi đến khám phá, chiêm ngưỡng.

Thác Ya Gloong cách trung tâm xã Đak Trôi hơn 1 km theo hướng Đông Bắc. Thác này có độ cao khoảng 40 m và có thượng nguồn từ xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Sau đó, chảy qua địa bàn xã Đak Trôi rồi cuối cùng đổ về lòng hồ Ayun Hạ.

Để đến thác nước này, từ xã Đak Trôi du khách phải đi qua rẫy mì của người dân rồi xuyên qua đường mòn dốc núi hiểm trở, rậm rạp, gập ghềnh sỏi đá khoảng 100 m nữa là tới chân thác. Tới nơi, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của dòng thác từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa như một dải lụa trắng mềm mại phất phơ bay trong gió, tạo cảm giác mát lành. Xung quanh thác Ya Gloong được bao bọc bởi thảm thực vật xanh tươi, phía trên là vách núi đá với những bãi rêu xanh rì bám tạo nên hình thù độc đáo làm nền cho dòng thác Ya Gloong đang ào ạt chảy xuống.

Anh Hữu (làng Đăk Bớt) chia sẻ: Thời điểm lý tưởng để ghé thăm thác Ya Gloong là vào mùa mưa. Lúc này, dòng thác đón nhận nguồn nước dồi dào từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về. Ngoài có phong cảnh đẹp, tại khu vực thác Ya Gloong còn có rất nhiều loài cá. Người dân địa phương thường đến đây để đánh bắt cải thiện bữa ăn hàng ngày".

Còn ông Đinh Vưn-Bí thư Đảng ủy xã Đak Trôi cho biết: Thác Ya Gloong nằm trong khu vực suối Đăk Trôi và còn mang nét hoang sơ. Vào những ngày lễ, nghỉ cuối tuần người dân thường đến tham quan, chụp hình. Thời gian tới, xã sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để tạo thuận lợi cho người dân đến trải nghiệm, khám phá thác nước này, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và quảng bá hình ảnh của địa phương.

Sau đây là một số hình ảnh P.V ghi lại được:

z6063699726694-9a7fd5640fb72c53b2ce663158143d84.jpg
Thác Ya Gloong có độ cao khoảng 40 m.
z6063300114694-d736b36560e2303fe92c73093bb23d23.jpg
Từ trên cao dòng nước đổ xuống tảng đá tung bọt trắng xóa.
z6063304832384-90fb8a43e4541d83f6d607c64700f508.jpg
z6063298210157-0d7f5fb42dac91509045f6c02d2dc340.jpg
Tại khu vực thác Ya Gloong những bãi rêu xanh non mướt, mềm mại bám chặt vào các tảng đá tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
z6063305730879-0f3c1d25f8e427a92444c3f13bbb8605.jpg
z6063306900382-658b87662f36b2a1bd939b14f22fe3af.jpg
Các thảm thực vật, cây cổ thụ cũng bám chằng chịt vào các tảng đá.
z6063301420400-2398cfbbb1a1d78ae5339d4d4c9f4fb0.jpg
z6063302290345-5d5b0dfc698d91fc6e4411df41bc0aec.jpg
Trong hành trình đi bộ xuống thác Ya Gloong, du khách sẽ chiêm ngưỡng thêm những bông hoa, loài nấm rừng đang đua nhau mọc lên.


z6063295929341-4656eef9e0ab96db586c5157ef6994ae.jpg
z6063296922680-176700867f7491f9aab6114d90346504.jpg
Phía dưới chân thác là dòng suối mát lành chảy về vùng hạ lưu lòng hồ Ayun Hạ.

Có thể bạn quan tâm

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

Huyền tích đằng sau những phiến đá lặng im

(GLO)- Nếu thiên nhiên tạo tác những phiến đá với hình dáng kỳ thú thì con người trao cho đá ký ức và linh hồn. Ở những “miền đất huyền ảo” trên cao nguyên Gia Lai, đằng sau những phiến đá lặng im là bao huyền tích về thần linh, tình yêu, tình thân cùng những lời nguyện cầu được trao truyền.

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1/11

Sân bay Cà Mau mở cửa từ ngày 1-11

Ngày 31-7, ông Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau - cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31-10, chính thức đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1-11.

Trải nghiệm dù lượn - chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao

Chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao bằng dù lượn

(GLO)- Dù lượn đang trở thành trải nghiệm thu hút nhiều du khách khi đến với bán đảo Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Lơ lửng giữa trời và biển, du khách thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

null