Vé bay Tết Nguyên đán: Nhiều chặng không còn ghế để mở bán cho khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vé máy bay Tết Nguyên đán Ất Tỵ tại nhiều đường bay đến các địa phương đã hết vé và Cục Hàng không Việt Nam đang theo dõi sát sao để có phương án tăng tải cung ứng nhằm đảm bảo đi lại cho người dân.

Chỉ còn hơn một tháng nữa đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến nay, hàng loạt các đường bay đã hết vé trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ.

ve-bay-tet-nguyen-dan-nhieu-chang-khong-con-ghe-de-mo-ban-cho-khach-dd.jpg
Nhiều đường bay đã hết vé trong một số ngày cao điểm của cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhiều đường bay đã “cháy vé”

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ lễ (từ 21-27/1/2025), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương đang tăng nhanh chóng. Trong đó, một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100% tỷ lệ đặt chỗ vào từ 23-27 tháng Chạp như: Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thanh Hóa, Vinh, Chu lai, Quy Nhơn…

Khảo sát giá vé trên website bán vé của các hãng hàng không Việt Nam, ngày 25/1/2025 (ngày 26 tháng Chạp âm lịch) - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn, vé bay duy nhất chỉ còn mỗi Vietnam Airlines với ghế hạng thương gia, mức giá lên tới 4,67 triệu đồng và còn đúng 2 ghế còn lại. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa chỉ còn một ghế thương gia giá vé xấp xỉ 6 triệu đồng. Các hãng bay khác không còn chỗ bán trong ngày này.

Các ngày gần kề và sau giai đoạn này vẫn còn nhiều chỗ. Cụ thể, ngày 28/1/2025 (ngày 29 Tết, đêm Giao thừa), vé bay còn rất nhiều và giá vé bay Vietjet gần 3,6 triệu đồng; Vietnam Airlines là 3,74 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại trong giai đoạn này, tỷ lệ đạt chỗ rất thấp, chỉ từ 5% đến 30% tùy chặng, tùy ngày. Các hãng hàng không thực hiện nhiều chuyến bay rỗng để vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Vào cuối kỳ nghỉ lễ, sau Tết Nguyên đán (giai đoạn từ 30/1-7/2/2025), trên các đường bay từ địa phương về lại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ đặt chỗ tương tự như giai đoạn trước Tết. Một số ngày trên các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ đã đạt hoặc xấp xỉ 100% như: Pleiku, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới, Buôn Mê Thuột, Vinh…

“Theo quy luật và giống như giai đoạn trước Tết, tỷ lệ đặt chỗ ở chiều ngược lại rất thấp và các hãng hàng không cũng phải khai thác nhiều chuyến bay rỗng trong giai đoạn này,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ của hành khách trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh để lên máy bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhân viên an ninh hàng không kiểm tra giấy tờ của hành khách trước khi vào khu vực soi chiếu an ninh để lên máy bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với các đường bay trục như Thành Hồ Chí Minh-Đà Nẵng/Hà Nội và ngược lại, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 25/1-2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch) vẫn chưa cao, đạt trung bình 35-40%. Riêng ngày 25/1/2025 trên chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội là có tỷ lệ cao trên 80%, giá vé từ 3,41-3,74 triệu đồng.

Ngày 2/2/2025, ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ, chặng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá 3,74 triệu đồng với Vietnam Airlines; Vietjet Air là 3,6-3,68 triệu đồng và 3,41-3,68 triệu đồng với Vietravel Airlines.

Các đường bay du lịch từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung, miền Nam như Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Bình Định… giai đoạn trước và sau Tết vẫn còn rất nhiều chỗ với tỷ lệ lấp đầy từ 20-50% tùy ngày, tùy chặng bay.

Bố trí thêm nhiều chuyến bay đêm

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, trên cơ sở bám sát tình hình đặt chỗ, bán vé và khả năng đáp ứng của các hãng hàng không và các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp tục điều chỉnh tăng tham số điều phối giờ cất, hạ cánh (slot) tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, từ ngày 21/1-9/2/2025, số chuyến bay cất hạ cánh được nâng lên 48 chuyến/giờ vào ban ngày và 46 chuyến/giờ vào khung giờ ban đêm.

Các slot tăng thêm do tham số điều phối tăng đã được Cục Hàng không xác nhận hết cho các hãng hàng không Việt Nam để bổ sung tải cung ứng trên các đường bay hiện đã kín chỗ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc như Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế, Chu Lai, Pleiku, Buôn Mê Thuột…

Các hãng hàng không sẽ tăng cường thêm nhiều chuyến bay đêm đến các sân bay địa phương trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các hãng hàng không sẽ tăng cường thêm nhiều chuyến bay đêm đến các sân bay địa phương trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng sẽ bố trí thêm nhiều chuyến bay đêm đến các cảng hàng không địa phương và điều chỉnh kế hoạch khai thác để bổ sung thêm các chuyến bay vào các khung giờ ngày trong các ngày cao điểm, các ngày có tỷ lệ đặt chỗ 100% ở thời điểm hiện tại.

Để thuận tiện đi lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, các hãng hàng không khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt chỗ và mua vé từ sớm. Để tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp này, hãng khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé, đại lý chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn khi mua vé.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

null