Vận tải hành khách trên đà phục hồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, nhu cầu đi lại tăng mạnh so với trước đó. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp kỳ vọng ngành dịch vụ vận tải sẽ dần hồi phục.
Lượng hành khách tăng cao
Ông Trương Văn Luận-Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải du lịch Thuận Tiến Gia Lai-cho biết: Bắt đầu từ tối mùng 5 Tết, lượng khách từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã tăng mạnh, bình quân nhà xe phục vụ khoảng 800 lượt khách/ngày. Tối mùng 6 và mùng 7 Tết, đối với tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai-Đà Nẵng, nhà xe Thuận Tiến chạy 8 xe/tuyến; tuyến Gia Lai-Huế chạy 2 xe. Tần suất khai thác của đơn vị đạt khoảng 50 chuyến/ngày. “Chúng tôi rất mừng và kỳ vọng thời kỳ khó khăn nhất của doanh nghiệp vận tải do tác động của đại dịch Covid-19 đã qua”-ông Luận phấn khởi chia sẻ. Lý giải nguyên nhân lượng khách đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tăng mạnh dịp sau Tết, ông Luận cho rằng, bên cạnh lượng người dân từ các địa phương này về quê ăn Tết thì việc Chính phủ cho phép các trường dạy học tập trung khiến một lượng lớn sinh viên, học sinh quay trở lại thành phố. 
Ông Nguyễn Hồng Hải-Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Gia Lai-đánh giá: Lượng khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay đạt 50-60% so với thời kỳ chưa có dịch Covid-19. Còn so với Tết Nguyên đán 2021, sản lượng vận tải khách Tết năm nay tăng mạnh.
Hành khách khai báo y tế trước khi lên xe tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa
Hành khách khai báo y tế trước khi lên xe tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa
Tuy nhiên, hiện tại, một số tuyến vận tải hành khách nhu cầu đi lại chưa cao, thậm chí nhà xe chưa thể mở lại. Chị Nguyễn Thị Trang-nhân viên quản lý Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành-thông tin: “Trong các ngày cao điểm, đối với tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, nhà xe đã chạy 11 xe và quay đầu liên tục; tuyến Gia Lai-Đà Nẵng có 4 xe quay đầu hàng ngày. So với thời kỳ chưa có dịch Covid-19, tần suất đạt khoảng 60%. Tuy nhiên, tuyến Gia Lai đi một số tỉnh phía Bắc vẫn chưa thể mở lại vì lượng khách đăng ký quá thấp”. Cũng theo chị Trang, nguyên nhân tuyến đi các tỉnh phía Bắc có lượng khách đạt thấp là bởi giá vé máy bay từ Pleiku đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh rất cạnh tranh, tần suất bay cũng nhiều. Bên cạnh đó, nếu di chuyển bằng đường bộ, nhiều gia đình lại chọn đi bằng xe ô tô cá nhân về quê vì lo ngại dịch Covid-19.
Kỳ vọng phục hồi
Theo thống kê của Sở GT-VT, trong những ngày cao điểm (từ ngày 30-1 đến 4-2), tại các bến xe trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 216 chuyến xe, vận chuyển 3.466 lượt hành khách đi các tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 64 chuyến xe, tăng 1.089 hành khách so với cùng kỳ năm 2021). Về vận tải hàng không, chiều các tỉnh, thành về Cảng Hàng không Pleiku đã thực hiện 58 chuyến bay, vận chuyển 8.153 hành khách (tăng 23 chuyến bay, tăng 6.182 hành khách so với cùng kỳ năm ngoái). Chiều từ Cảng Hàng không Pleiku đi các tỉnh, thành đã thực hiện 58 chuyến bay, vận chuyển 5.918 hành khách (tăng 23 chuyến bay, tăng 4.138 hành khách).
Theo đánh giá của Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT), hoạt động vận tải hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 bảo đảm thuận lợi, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tại các bến xe, tình trạng tồn đọng khách đã không xảy ra. “Sở đã phân công lãnh đạo và cán bộ trực 24/24 giờ giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác vận tải hành khách, bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết. Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện; khám sức khỏe, kiểm tra ma túy, việc sử dụng rượu bia đối với lái xe cũng như việc thực hiện quy định về giá cước vận tải trong những ngày cao điểm”-ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở GT-VT cho biết.
Lượng khách đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã tăng mạnh kể từ mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lê Hòa
Lượng khách đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã tăng mạnh kể từ mùng 5 Tết. Ảnh: Lê Hòa
Bên cạnh đó, Sở GT-VT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai phụ thu giá cước chiều rỗng đúng quy định và thực tiễn nhu cầu đi lại; mức phụ thu tối đa không vượt quá 60% và áp dụng đến hết ngày 16 tháng Giêng. Đồng thời, các đơn vị phải niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở GT-VT trên phương tiện, tại bến xe để người dân có thể phản ánh về công tác vận tải Tết. “Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đường dây nóng của Sở chưa nhận được thông tin phản ánh nào về hoạt động vận tải hoặc an toàn giao thông”-ông Hạnh cho biết thêm.
Với việc dịch Covid-19 tại các địa phương trên cả nước ngày càng được kiểm soát tốt hơn, nhu cầu đi lại phục hồi song song với quá trình phục hồi kinh tế-xã hội, năm 2022, ngành dịch vụ vận tải kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn. “Sau Tết, dự kiến lượng lao động trở về các tỉnh, thành phố sẽ tăng dần, kéo dài cho đến dịp nghỉ hè của sinh viên, học sinh. Cả 3 tuyến vận tải chính của doanh nghiệp đều hoạt động trở lại trước Tết. Toàn bộ 30 phương tiện xe khách của doanh nghiệp đều đã được duy tu, bảo dưỡng, sẵn sàng khai thác liên tục trở lại”-Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải du lịch Thuận Tiến Gia Lai thông tin thêm.
LÊ HÒA

Có thể bạn quan tâm

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 226 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định của luật Đất đai, từ ngày 15.8, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ghi nợ toàn bộ số tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ hồng lần đầu. Quy định này được cho sẽ tạo nhiều cơ hội cho người dân khi đăng ký cấp sổ.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

null