Ukraine nói Nga mất 4.300 binh sĩ, hàng trăm xe tăng và máy bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 27-2 cho biết Nga mất 4.300 binh sĩ, 146 xe tăng, 27 máy bay phản lực và 26 máy bay trực thăng kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ngày 24-2.
Theo Reuters, thông tin trên được bà Malyar đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Bà Malyar nói thêm con số chính thức đang được làm rõ.
Một cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết ít nhất 64 dân thường đã thiệt mạng và 368.000 người ở Ukraine phải sơ tán đến các nước láng giềng. 
Tính đến 17 giờ ngày 26-2, OHCHR (Văn phòng Nhân quyền của LHQ) báo cáo ít nhất 240 trường hợp thương vong dân sự, bao gồm ít nhất 64 người thiệt mạng. Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. 
Ngoài ra, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine cũng gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, khiến hàng trăm ngàn người không có điện và nước sử dụng. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy. Cầu cống và đường sá bị trúng bom đạn, gây gián đoạn giao thông ở nhiều khu vực. 
 
Binh sĩ Ukraine ở ngoại ô TP Kharkiv ngày 26-2. Ảnh: AP
Binh sĩ Ukraine ở ngoại ô TP Kharkiv ngày 26-2. Ảnh: AP
 
Một chiếc xe tăng bị phá hủy ở TP Kharkiv ngày 26-2. Ảnh: Reuters
Một chiếc xe tăng bị phá hủy ở TP Kharkiv ngày 26-2. Ảnh: Reuters
Tại TP Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine, giao tranh diễn ra ác liệt ngày 27-2. Chính quyền địa phương cho hay một đoàn xe bọc thép Nga tìm cách tiến vào thành phố. Họ đã yêu cầu cư dân ở yên trong nhà. 
Đoạn video do truyền thông Ukraine và cố vấn bộ trưởng nội vụ Ukraine chia sẻ cho thấy quân đội Ukraine bắn súng trường và súng phóng lựu gần một đoàn xe quân sự Nga "bị phá hủy". 
Thị trưởng TP Kharkiv bác bỏ thông tin ông đang đàm phán với lực lượng Nga, đồng thời đăng tải bức ảnh một nhóm cảnh sát vũ trang và cam kết tiếp tục chiến đấu. Các nhân chứng mô tả pháo hạng nặng khai hỏa qua đêm, bao gồm cả bệ phóng rốc-két đa nòng Grad của Nga. 
 
Tính đến 17 giờ ngày 26-2, OHCHR (Văn phòng Nhân quyền của LHQ) báo cáo ít nhất 240 trường hợp thương vong dân sự. Ảnh: Reuters
Tính đến 17 giờ ngày 26-2, OHCHR (Văn phòng Nhân quyền của LHQ) báo cáo ít nhất 240 trường hợp thương vong dân sự. Ảnh: Reuters
Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-2 nói rằng 450 nhân viên quân sự của một đơn vị chống máy bay Ukraine "đã đầu hàng ở TP Kharkiv". Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố binh sĩ từ đơn vị tên lửa Buk M-1 của Trung đoàn Phòng không 302 của Ukraine "bị bắt làm tù nhân".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27-2 từ chối yêu cầu đàm phán tại Belarus của Điện Kremlin. Ông Zelensky nhấn mạnh Kiev sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến nhưng không phải ở Belarus. 
Moscow trước đó thông báo phái đoàn Nga sẽ đến Belarus và chờ đợi ở TP Gomel, gần biên giới Ukraine, sẵn sàng bắt đầu đàm phán.
Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.