Hé lộ người Tổng thống Putin chọn thay thế ông Zelensky cầm quyền ở Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nguồn tin tình báo phương Tây đã cảnh báo về nhân vật Oleg Tsaryov - cựu chính trị gia thân Nga, người có thể trở thành lãnh đạo nếu thay đổi chính quyền ở Kyiv.

Tờ Financial Times. (FT) ngày 15/2 - tức là trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, đã có bài viết về Oleg Tsaryov, người mà tờ báo này cho biết, tình báo phương tây đánh giá là có thể trở thành lãnh đạo mới của Ukraine nếu chính quyền Kyiv bị lật đổ.

Nga có thể đưa Oleg Tsaryov - và những người khác, lên đứng đầu chính quyền Kiev trong trường hợp Nga tấn công Ukraine - một quan chức tình báo phương Tây nói với Financial Times.

Theo quan chức giấu tên này, Tsaryov là sự lựa chọn khả dĩ của Tổng thống Nga Putin. Tình báo Mỹ đã có thông tin này và chuyển nó cho liên minh tình báo Ngũ Nhãn gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand. Đây là một  thông tin trong loạt tin tức tình báo của Mỹ và đồng minh Châu Âu về ý định của ông Putin có hành động quân sự tại Ukraine và dựng lên chính quyền mới thân Nga tại dây.

 

 Oleg Tsyarov - nhân vật
Oleg Tsyarov

Tuy nhiên ông đã phủ nhận thông tin tình báo của Mỹ. “Đây là một tình huống tức cười” - ông nói với FT qua điện thoại đầu tuần qua, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. “Hãy nhìn tôi Tôi thậm chí không được mời phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga vì tôi không đủ quan trọng. Tôi chỉ là giám đốc một viện dưỡng lão ở Yalta”.

Tsaryov vốn là một chính trị gia Ukraine, một cựu nghị sĩ. Song ông đã từ bỏ sự nghiệp chính trị từ năm 2015 và giờ đây điều hành một viện dưỡng lão kiểu Liên Xô ở thành phố Yalta trên Biển Đen.

Ông sinh ra ở Dnipro miền đông Ukraine. Ông từng là thành viên của Đảng Các vùng (Party of Regions) theo đường lối thân Nga do cựu Tổng thống Viktor Yanukovych dẫn đầu. Ông Yanukovych đã chạy sang Nga năm 2014 sau cách mạng Maidan.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea năm đó và cuộc xung đột ở vùng ly khai tại Donbass đông Ukraine bùng nổ, Tsaryov tranh cử tổng thống với sự hậu thuẫn của Nga, nhưng ông không được ủng hộ ở Ukraine, thậm chí bị một kênh truyền hình ở Kiev mời ra khỏi trường quay và bị đám đông tấn công.  

Ông chạy về Donbass, nơi ông đứng đầu một cơ quan lập pháp tiềm năng có tên là “Quốc hội Novorossia” để thống nhất hai đảng ly khai do Nga ủng hộ.

Sau đó, khi Ukraine cáo buộc ông là ủng hộ ly khai, ông chuyển tới Crimea. Giờ đây Tsyarov nói với FT rằng rõ ràng không có bất cứ cơ hội nào cho ông đứng đầu một cuộc đảo chính.

Nhưng Tsaryov chưa phải gương mặt ứng cử viên duy nhất.

Theo FT, hồi tháng 1/2022, Mỹ cáo buộc rằng các đồng minh lưu vong của Viktor Medvedchuk, một chính trị gia thân Nga, người xem ông Putin là bố đỡ đầu cho các con gái của mình, là một cái tên trong danh sách có thể cầm quyền ở Ukraine.

Nước Anh sau đó cho biết, Yevhen Murayev, một cựu nghị sĩ, người đứng đầu một kênh truyền hình tiếng Nga ở Ukraine mà chính quyền đã cấm 2 tuần trước, cũng là người được cho là sẽ lãnh đạo chính phủ mới.

Điện Kremlin và ông Murayev đã bác bỏ những cáo buộc này. Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không trả lời câu hỏi của FT về khả năng đưa Tsaryov lên nắm quyền.

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng Tsaryov còn không nặng ký bằng 2 nhân vật mà tình báo Anh và Mỹ đưa ra trước đó. Brian Mefford, nhà tư vấn chính trị Mỹ ở Ukraine, cho rằng Tsaryov và Murayev đều là “những chính trị gia chống Ukraine độc hại”.

Khi đó Mefford còn cho rằng ông tin là Mỹ “tung tin tình báo phủ đầu theo thời gian thực vừa để cảnh báo Ukraine vừa khiến người dân Ukraine sốc với một thực tế là tình hình tệ đến mức nào”.

Tiết lộ tình báo về kế hoạch của ông Putin với Ukraine đã gia tăng ngay cả khi các quan chức Kiev bác bỏ nó và cho là phản tác dụng. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng có quá nhiều thông tin trên mạng.

https://danviet.vn/he-lo-nguoi-tong-thong-putin-chon-thay-the-ong-zelensky-cam-quyen-o-ukraine-20220227110720857.htm

Theo V.N (Dân Việt/FT)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.