Chiến sự Ukraine: Nhóm người Việt đầu tiên đã được sơ tán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những giờ đầu tiên của ngày mới 27/2, trang Facebook của Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Ngọc Thạch đăng tin: "Sau rất nhiều khó khăn đã sơ tán được nhóm cộng đồng đầu tiên đến Lviv rồi sang Ba Lan".

Đạn pháo ở khu vực Nikolaev. Ảnh Korrespondent
Đạn pháo ở khu vực Nikolaev. Ảnh Korrespondent


Ngoài ra, theo thông tin từ anh Hồ Sĩ Trúc, chủ biên trang tin NguoixungheKiev,  những người Việt Nam đang sống ở thành phố Kiev, muốn đăng ký về Việt Nam liên hệ qua số điện thoại của anh Phạm Văn Núi- phó Chủ tịch Hội người Việt sẽ lên danh sách, sau đó danh sách này sẽ được gửi về Việt Nam để xin máy bay giải cứu.

Anh Hồ Sĩ Trúc cho biết, sau hai ngày gia đình anh cùng một nhóm người Việt khoảng 50 người tá túc trong tầm hầm của một gia đình người quen, thì đến chiều hôm qua 26/2 theo giờ địa phương gia đình anh đã di chuyển bằng xe ô tô để đi về vùng ngoại ô. Anh Trúc cũng cho biết, mặc dù tình hình ở Kiev vẫn đang kiểm soát được, nhưng tiếng bom đạn đã khiến cho thế hệ con em người Việt còn nhỏ quá sợ hãi ám ảnh, đó là lý do anh quyết định đưa gia đình về vùng nông thôn.

Tuy nhiên đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam (3 giờ sáng theo giờ Kiev) gia đình anh Trúc vẫn chưa đến nơi được bởi dòng xe xếp hàng chờ được vào thành phố quá dài.

Anh Đặng Nam đang sống ở thành phố Odessa cũng cho biết, việc di chuyển sơ tán hiện giờ là quá khó khăn vì khắp nơi đều đang có lệnh giới nghiêm. Tại Odessa, nơi có Làng Sen của người Việt, bắt đầu từ ngày 26/2, trên địa bàn tỉnh Odessa và trong thành phố Odessa đã áp dụng giờ giới nghiêm từ 19:00 đến 06:00. Ngày 27/2, cấm các hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Odessa, trong đó có thành phố Odessa, trừ các xe cấp cứu y tế, các phương tiện giao thông chuyên dụng, thực hiện các nhiệm vụ công, bật các còi hiệu, tín hiệu chuyên khi đi lại và các xe có giấy phép chuyên mới được đi lại.


 

 Người Việt ở Làng Sen trú ẩn trong tầng hầm của tòa nhà. Ảnh Đặng Nam
Người Việt ở Làng Sen trú ẩn trong tầng hầm của tòa nhà. Ảnh Đặng Nam


Anh Xuân ở Kherson cho biết, hiện tại người Việt ở Kherson vẫn đang ở trong hầm trú ẩn, như gia đình anh chưa có kế hoạch di tản mà đang kiên trì sơ tán tại chỗ.

 Ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 26/2/2022 về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine.

Công điện gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nêu rõ:

Từ ngày 24/2/2022, tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine diễn biến phức tạp, nhanh chóng lan rộng trên lãnh thổ Ukraine, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp trong đó có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại Ukraine, chủ yếu là Kharkiv, Odessa và thủ đô Kyiv và một số nơi khác... T

rong tình hình phức tạp hiện nay tại Ukraine, với mong muốn hòa bình, ổn định và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại tại Ukraine, một trong những quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Bộ Ngoại giao xây dựng Phương án đảm bảo an ninh, an toàn; sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác;  Chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận lập danh sách công dân Việt Nam đang ở trong khu vực chiến sự, tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, nhanh chóng đưa công dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm, lánh nạn ở các nước láng giềng khi cần thiết và có phương án đưa những người có nhu cầu về Việt Nam theo đề nghị.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, đề nghị liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine (+380 (63) 8638999); Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (+79916821617) hoặc Bộ Ngoại giao (+84 965411118, +84 981848484; Email baohocongdan@gmail.com).



https://danviet.vn/chien-su-ukraine-nhom-nguoi-viet-dau-tien-da-duoc-so-tan-20220227092635701.htm

Theo P.V (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.