Ukraine đi nước cờ quan trọng phản đòn Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 9-4 thông báo nước này đã cấm tất cả hàng nhập khẩu từ Nga.

Reuters dẫn thông báo của Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko đăng tải trên mạng xã hội Facebook ngày 9-4: "Hôm nay, chúng tôi chính thức tuyên bố chấm dứt hoàn toàn thương mại hàng hóa với (Nga). Từ giờ trở đi, không sản phẩm nào của Liên bang Nga có thể nhập khẩu vào lãnh thổ của đất nước chúng tôi".

Sau thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2, hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước này gần như bị đình trệ.

Bà Svyrydenko giải thích quyết định trên sẽ khiến Nga không thu được các khoản tiền từ xuất khẩu hàng hóa vào Ukraine, qua đó hạn chế khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự đang diễn ra. Động thái này cũng thúc đẩy các nước phương Tây tăng cường lệnh trừng phạt đối với Moscow, bao gồm cả việc thực hiện lệnh cấm nhập khẩu và cô lập tất cả ngân hàng Nga.

 

Trước xung đột, Nga là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Ukraine với giá trị hàng nhập khẩu ước tính 6 tỉ USD mỗi năm. Ảnh: Reuters
Trước xung đột, Nga là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Ukraine với giá trị hàng nhập khẩu ước tính 6 tỉ USD mỗi năm. Ảnh: Reuters

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây tẩy chay dầu mỏ và các hàng hóa khác của Nga cũng như ngừng xuất khẩu hàng hóa sang nước này. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9-4 cho biết các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga đang được xem xét.

Trước xung đột, Nga là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Ukraine với giá trị hàng nhập khẩu ước tính 6 tỉ USD mỗi năm.

Trong một diễn biến khác, báo Kommersant (trụ sở tại Moscow) thống kê người Nga đang dần từ bỏ đồng USD và euro để chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Theo một cuộc khảo sát của tờ báo này, các ngân hàng Nga ghi nhận ​sự gia tăng mạnh về số lượng tài khoản chứa đồng nhân dân tệ vào tháng trước.

Công dân Nga đã tích cực chuyển đổi khoản tiết kiệm ngoại hối của họ sang đồng tiền của Trung Quốc, trong khi số lượng tài khoản mới dùng đồng nhân dân tệ cũng tăng lên đáng kể. Ví dụ tại Ngân hàng Tinkoff, các khoản tiền bằng đồng nhân dân tệ đã tăng gấp 8 lần. Con số này ở Ngân hàng MTS là 4 lần, Ngân hàng phát triển và tái thiết Ural là 4 lần và Ngân hàng Saint Petersburg là 3,5 lần.

Ngân hàng Tinkoff cũng chứng kiến nhiều công ty chuyển sang thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng USD như trước. Ngoài ra, giao dịch bằng đồng tiền của Trung Quốc trên sàn giao dịch Moscow tăng mạnh, từ dưới 3 tỉ rúp (37 triệu USD)/ngày hồi tháng 1-2 lên 18,5 tỉ rúp (230 triệu USD)/ngày vào tuần trước.

Theo PHẠM NGHĨA (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.