NÓNG: Giao tranh khốc liệt ở Donbass, Ukraine đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Nga ở 2 mặt trận lớn này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công 7 đợt tấn công của quân đội Nga và phá hủy 7 xe tăng, 3 hệ thống pháo cùng các thiết bị quân sự khác của đối thủ trên 2 mặt trận Donetsk và Lugansk, tờ Pravda của Ukraine ngày 5/4 đưa tin.

 Một quân nhân Ukraine hút thuốc lá trong một chiến hào ở chiến tuyến phía đông Kharkiv vào ngày 31/3/2022. Ảnh CNN
Một quân nhân Ukraine hút thuốc lá trong một chiến hào ở chiến tuyến phía đông Kharkiv vào ngày 31/3/2022. Ảnh CNN


Trong các mục tiêu chính của cuộc chiến, "giải phóng" Donbass giờ đây đã trở thành trọng tâm của Nga. Nhiều lực lượng hơn đang được tái triển khai đến khu vực này, nơi đang chứng kiến những trận giao tranh khốc liệt, theo The Print.

Trong một tuyên bố ngày 5/4, Lực lượng Liên hợp Ukraine cho biết, họ vừa đẩy lùi thành công 7 đợt tấn công của quân đội Nga và phá hủy 7 xe tăng, 8 xe bọc thép, 3 hệ thống pháo cùng các thiết bị quân sự khác của đối thủ trên mặt trận Donetsk và Luhansk, theo tờ Pravda của Ukraine.

Phần lớn Donetsk và Lugansk cùng tạo nên vùng Donbass hiện do phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine, lực lượng ly khai thân Nga chỉ kiểm soát khoảng 1/3 diện tích hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

"Nhờ các hành động khéo léo của Lực lượng Liên hợp, 7 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi thành công ngày hôm nay", tuyên bố của Ukraine cho biết và nói thêm rằng, quân đội Nga đã hứng tổn thất đáng kể.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh (MoD) cảnh báo, các lực lượng Nga đang tái tổ chức và bố trí lại ở khu vực Donbass để tăng tốc cuộc tấn công của họ. Các binh lính, bao gồm cả lính đánh thuê từ nhóm Wagner, được cho là đã được triển khai tới khu vực này.

Theo CNN, thiết giáp và pháo binh của Nga đang tăng cường các cuộc tấn công ở Donbass và nhiều dân thường đang chạy trốn về phía tây. Cuộc tấn công của Nga đang được tiến hành đồng thời trên nhiều hướng. Tuy nhiên, tính đến Chủ nhật 3/4, mặc dù tấn công nhiều địa điểm trên khắp 2 mặt trận Donetsk và Lugansk nhưng quân Nga chỉ thu được thắng lợi hạn chế.

Thống đốc Donetsk, Pavlo Kyrylenko đã khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực trong bối cảnh có nguy cơ "leo thang quân sự".


 

Các thành viên lực lượng quân sự của Cộng hòa Chechnya đi bộ ở thành phố Mariupol vào ngày 31/3/2022. Ảnh CNN
Các thành viên lực lượng quân sự của Cộng hòa Chechnya đi bộ ở thành phố Mariupol vào ngày 31/3/2022. Ảnh CNN


Để có được một bức tranh chính xác về chiến trường ở phía đông Ukraine theo CNN là rất khó - nhưng Nga và các đồng minh của họ ở Lugansk và Donetsk đang tấn công các thị trấn và thành phố do Ukraine kiểm soát và tiến về phía trước dù gặp phải sự kháng cự gay gắt từ một số đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine.

Các lực lượng Ukraine hiện vẫn đang cố gắng ngăn chặn người Nga tiến xa hơn về phía nam hướng tới các thành phố Sloviansk và Kramatorsk, những nơi từng bị lực lượng ly khai thân Nga nắm giữ trong thời gian ngắn vào năm 2014.

Serhii Haidai, người đứng đầu lực lượng quân sự khu vực Lugansk của Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đang chống lại các nỗ lực của Nga nhằm chiếm lấy các vị trí của họ ở phía tây thành phố Lugansk. Nhưng cho đến nay, ông xác nhận rằng, chỉ 18.000 người đã được sơ tán khỏi Lugansk. Những người mắc kẹt ở lại phải chống chịu các cuộc bắn phá hàng ngày vô cùng dữ dội trong điều kiện nguồn nước và khí đốt đang khan hiếm.

Trước đó, ông Sergei Rudskoi, quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố, việc “giải phóng” Donbass hiện sẽ là ưu tiên của Nga ở Ukraine. Theo đó, Nga đã "giảm triệt để" các hoạt động quân sự của Nga gần Kiev và Chernihiv ở miền bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua tuyên bố, việc Nga rút quân khỏi miền bắc nước ông, bao gồm cả xung quanh Kiev là "chậm nhưng đáng chú ý".

Tuy nhiên nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng "tình hình ở Donbass vẫn còn vô cùng khốc liệt". Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng dự đoán, Donbass sẽ trở thành "chảo lửa" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

"Nga đang cố gắng tập hợp lại và củng cố cuộc tấn công của họ ở khu vực Donbass", ông nói Stoltenberg nói hồi tuần trước.



https://danviet.vn/nong-giao-tranh-khoc-liet-o-donbass-ukraine-day-lui-7-cuoc-tan-cong-cua-nga-o-2-mat-tran-lon-nay-20220405170403313.htm

Theo Minh Nhật (Dân Việt, CNN, Pravda, The Print)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.