U23 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng tử thần ở giải U23 châu Á 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày mai 26/9, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành lễ bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á 2020 tại Bangkok (Thái Lan). U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhưng vẫn có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó khăn.
Ngày hôm qua, Thái Lan thuyết phục thành công AFC trong việc đổi sân 700th Anniversary ở Chiang Mai sang sân Chang Arena ở Buriram làm nơi tổ chức vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á năm 2020. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội U23 Thái Lan sẽ không bị loại khỏi giải đấu này.
Do đó, chủ nhà Thái Lan cùng với U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan và U23 Qatar sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1. Nhóm 2 gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Iraq, nhóm 3 có các đội Australia, Saudi Arabia, Jordan, Trung Quốc và nhóm 4 gồm Iran, UAE, Syria, Bahrain.
 
U23 Việt Nam có nguy cơ đụng độ Hàn Quốc và rơi vào bảng tử thần ở giải U23 châu Á 2020
16 đội bóng chia làm 4 bảng, mỗi bảng đấu có 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Theo cách phân nhóm như hiện tại, rõ ràng đoàn quân HLV Park Hang Seo có nguy cơ lớn rơi vào bảng đấu nặng.
U23 Việt Nam đã hai lần tham dự giải U23 châu Á. Năm 2016, đoàn quân HLV Miura cùng bảng với Jordan, Australia, UAE và chúng ta thua cả ba trận đấu. Sau đó, chiến lược gia người Nhật Bản bị sa thải.
Tại Thường Châu năm 2018, U23 Việt Nam vượt qua bảng đấu gồm Hàn Quốc, Australia, Syria. Đoàn quân HLV Park Hang Seo vượt qua bảng tử thần một cách xuất sắc và làm nên kỳ tích khi đánh bại Iraq, Qatar để giành ngôi á quân châu lục.
Lá thăm nhẹ nhàng nhất với U23 Việt Nam là chúng ta cùng bảng với Triều Tiên, Trung Quốc và Bahrain. Đây là ba đội bóng có thực lực tương đồng với U23 Việt Nam và chúng ta từng giành chiến thắng ở cấp độ đội trẻ những năm gần đây.
 
Đối đầu Trung Quốc ở nhóm 3 là lá thăm nhẹ nhất với U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020
Nếu U23 Việt Nam ở bảng đấu gồm Iraq (nhóm 2), Jordan (nhóm 3) và Syria hoặc UAE (nhóm 4), thử thách tăng lên đôi chút. Đây là những nền bóng đá có thực lực ở châu Á, đều từng bị đoàn quân HLV Park Hang Seo đánh bại (dù khó khăn) ở các cấp độ đội tuyển nhưng đó cũng đều là những đối thủ không dễ chơi.
Cuối cùng, nguy cơ lớn nhất với U23 Việt Nam nếu nằm ở bảng đấu gồm Nhật Bản hoặc Hàn Quốc (nhóm 2), Australia hoặc Saudi Arabia (nhóm 3) và Iran (nhóm 4). Đây là 5 nền bóng đá hàng đầu châu Á và thường xuyên dự World Cup.
U23 Việt Nam đã từng thắng Australia ở VCK U23 châu Á 2018, nhưng họ vẫn là đối thủ lớn. Saudi Arabia và Iran thì lại có trình độ cao hơn hẳn các nền bóng đá Tây Á mà đội tuyển Việt Nam từng đánh bại.
Đặc biệt, Nhật Bản và Hàn Quốc rõ ràng là hai ông lớn của bóng đá châu Á, những đối thủ mà bóng đá Việt Nam có không nhiều cơ hội tạo ra bất ngờ. Do đó nếu tránh được một trong hai “ông kẹ” châu lục, cơ hội tiến xa của U23 Việt Nam cao hơn.
VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26/1/2020. Ba đội bóng đứng đầu giải đấu sẽ giành quyền dự Olympic 2020 (nếu chủ nhà Olympic 2020 Nhật Bản vào bán kết, số đội giành vé sẽ là 4).
4 sân đấu chính thức của giải đấu này gồm sân Rajamangala ở Bangkok (sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi), sân Tinsulanon ở Songkhla (45.000 chỗ), sân Thammasat ở Pathum Thani (25.000 chỗ) và sân Chang Arena ở Buriram (sức chứa gần 33.000 người).
Anh Minh (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Từ Bảo Lâm-"Mầm xanh Taekwondo" của phố biển Quy Nhơn

Từ Bảo Lâm-"Mầm xanh Taekwondo" của phố biển Quy Nhơn

(GLO)- Chưa đầy 2 năm tập luyện Taekwondo, võ sinh Từ Bảo Lâm (SN 2011, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã tự tin bước lên sàn đấu và giành nhiều huy chương tại các giải mở rộng. Lâm được xem là một trong những "Mầm xanh Taekwondo" đầy triển vọng của phố biển Quy Nhơn.

Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao: Linh hoạt, lan tỏa và hiệu quả

Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao: Linh hoạt, lan tỏa và hiệu quả

(GLO)- Phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều khởi sắc nhờ công tác xã hội hóa được duy trì linh hoạt và hiệu quả. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chủ động đóng góp nguồn lực, góp phần mở rộng sân chơi, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng.

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

(GLO)- Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, em Nguyễn Tuệ Anh (SN 2011, tổ dân phố 6, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong bộ môn bơi lội. Em được xem là một trong những "kình ngư nhí" tiêu biểu trên đường đua xanh.

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

null